An Giang: Trao trả tang vật vụ trộm tiệm vàng Quốc Thắng

Thứ Năm, 24/02/2011, 03:50
Ngày 11/2 vừa qua, Trung tá Bùi Bé Năm - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an An Giang, cho biết: Sáng 30/1, trước sự chứng kiến của Thiếu tướng Dương Thái Nguyên - Giám đốc Công an An Giang, gia đình người bị hại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tiến hành mở niêm phong, trao trả tang vật trên 1,370 tỉ đồng và 101,6 lượng vàng cho ông Nguyễn Quốc Thắng, chủ tiệm vàng Quốc Thắng, thị trấn Nhà Bàn, huyện Tịnh Biên (An Giang).

Trước đó, đêm 23, rạng sáng ngày 24/6/2010, tại tiệm vàng Quốc Thắng xảy ra vụ trộm cắp tài sản đặc biệt nghiêm trọng, chưa rõ thủ phạm. Đối tượng gây án lén lút dùng cưa và nhiều công cụ khác cắt vỉ sắt bảo vệ phía trên ở khu vực sàn nước sau nhà, cạy phá cánh cửa sổ bằng kính ở khu vực bếp ăn, cắt khung sắt cửa sổ, đột nhập vào nhà, cạy phá tủ trưng bày vàng để trộm cắp.

Theo lời khai của ông Nguyễn Quốc Thắng - chủ tiệm vàng Quốc Thắng, thì tài sản bị trộm mất khoảng 600 lượng vàng, trong đó có khoảng 350 lượng vàng 24K và khoảng 250 lượng vàng 18K, tổng trị giá tài sản thiệt hại trên 10 tỉ đồng. Sau gần một tuần lễ khẩn trương điều tra, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) và Công an huyện Tịnh Biên đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Nhã (SN 1971, thường trú tại phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) và Nguyễn Văn Thanh (34 tuổi, ngụ xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp).

Đây là 2 đối tượng thực hiện vụ trộm tiệm vàng Quốc Thắng, Tịnh Biên vào rạng sáng ngày 24/6, với tang vật thu giữ trị giá trên 2 tỉ đồng. Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường và công tác điều tra ban đầu, PC45 đã có cơ sở xác định đây là vụ phạm tội có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, tài sản thiệt hại rất lớn, gây ảnh hưởng xấu đến TTATXH ở địa phương. Đồng thời gây hoang mang cao độ, bất bình sâu sắc trong quần chúng nhân dân, bởi vì đây là khu vực giáp ranh Campuchia, có nhiều đồng bào Khmer sinh sống.

Nghiêm trọng hơn, tiệm vàng Quốc Thắng cũng chính là tiệm vàng bị băng cướp quốc tịch Campuchia sử dụng vũ khí cướp mất trên 300 lượng vàng vào ngày 5/7/2009 mà Công an An Giang phối hợp với Cảnh sát Hoàng gia Campuchia điều tra, làm rõ.

Đối tượng gây án lần này là băng nhóm tội phạm đặc biệt nguy hiểm, hoạt động lưu động, có tổ chức, có liên minh và xuyên quốc gia. Thủ đoạn gây án hết sức táo bạo, liều lĩnh và cực kỳ tinh vi, thể hiện tính chuyên nghiệp rất cao. Trước khi gây án, các đối tượng tổ chức đi khảo sát địa bàn, nơi có thể đột nhập, giả vờ là người đi mua vàng để tìm hiểu quy luật sinh hoạt trong gia đình chủ tiệm, sơ đồ bố trí các camera quan sát, nơi cất giấu tài sản, đường tẩu thoát...

Với tinh thần trách nhiệm cao, ngay sau khi vụ án xảy ra, Ban Giám đốc Công an An Giang đã chỉ đạo cho Phòng PC45 Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Công an huyện Tịnh Biên và các đơn vị nghiệp vụ tập trung lực lượng, khẩn trương điều tra làm rõ vụ án.

Đồng thời, ngày 25/6/2010, Giám đốc Công an tỉnh An Giang ký quyết định xác lập Chuyên án và thành lập Ban Chuyên án truy xét do Đại tá Lê Văn Tiền - Phó giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng ban Chuyên án, Trung Tá Bùi Bé Năm - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH làm Phó ban Thường trực với quyết tâm điều tra làm rõ vụ án trong thời gian sớm nhất.

Nhờ nêu cao tinh thần trách nhiệm, kỳ công điều tra truy xét và vận dụng linh hoạt, sáng tạo, đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, được sự hỗ trợ nhiệt tình của các đơn vị nghiệp vụ, Cục CSĐT tội phạm về TTXH (Bộ Công an) và Công an các tỉnh, thành phố có liên quan, chỉ sau 2 ngày Ban Chuyên án đã có đủ chứng cứ xác định 2 đối tượng gây án là Nguyễn Văn Nhã và Nguyễn Văn Thanh.

Tiến hành khám xét nơi ở của 2 đối tượng trên, Công an An Giang đã thu giữ tang vật 330.700.000 đồng; 25.531 USD; 3.000 đôla Úc; 1.000 Đài tệ; 25 lượng vàng 9999; 1 xe ôtô Toyota Innova BKS 61L-1140; 1 GCNQSDĐ; 1 roi điện; 1 mã tấu; 2 phỉnh đánh bạc ở Casino có số 25... và nhiều tài sản có giá trị khác.

Ngoài thực hiện vụ trộm tại tiệm vàng Quốc Thắng, Nhã và Thanh cùng 2 đồng bọn  thực hiện trót lọt 16 vụ trộm tiệm vàng trên địa bàn các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Vĩnh Long, TP HCM và miền Đông Nam Bộ... Nguyễn Văn Nhã đã từng có 4 tiền án và nhiều tiền sự, chuyên tổ chức các đường dây trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, đánh bạc, đá gà tại các casino và các trường gà ở Campuchia. Để rửa tiền, hợp thức hóa số tài sản do phạm tội mà có Nhã đã mua nhiều nền nhà và đất ở các tỉnh Bình Dương, Đồng Tháp, thành lập 2 doanh nghiệp ở TP HCM...

Có thể nói, vụ trộm ở tiệm vàng Quốc Thắng đã gây hoang mang, ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT địa phương. Đặc biệt, trước đó, ngày 5/7/2009, tiệm vàng Quốc Thắng đã xảy ra vụ "Cướp tài sản có vũ khí" như đã nói ở trên. Vì vậy, việc điều tra, khám phá nhanh vụ trộm tại tiệm vàng Quốc Thắng, tiến tới triệt xóa toàn bộ băng nhóm tội phạm nguy hiểm này là một chiến công đặc biệt xuất sắc của Công an tỉnh An Giang, mà vai trò chủ công là cán bộ, chiến sĩ PC45 và Công an huyện Tịnh Biên.

Từ lãnh đạo, cán bộ đến các trinh sát đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, không quản ngại gian khổ, khó khăn, thức trắng nhiều đêm liền để thu thập chứng cứ, truy bắt thủ phạm và đấu tranh khai thác đối tượng gây án. Đặc biệt đã mưu trí, sáng tạo, vận dụng linh hoạt, đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ làm rõ vụ án, bắt được thủ phạm, đấu tranh khai thác, buộc đối tượng gây án phải cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội trong thời gian rất ngắn.

Việc điều tra, khám phá nhanh vụ án, thực sự đã góp phần rất quan trọng trong giữ vững ANTT, phát triển kinh tế xã hội... của địa phương. Nâng cao được uy tín của lực lượng CAND nói chung, Công an An Giang nói riêng. Đặc biệt, PC45 Công an An Giang được các đồng nghiệp ở nhiều địa phương, các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhất là quần chúng nhân dân hết sức tin yêu, khen ngợi

Văn Đức
.
.