Cảnh sát Anh đột kích mạng lưới nhập khẩu thuốc tây giả

Thứ Năm, 27/10/2011, 05:35

Mới đây, cảnh sát Anh mở chiến dịch đột kích quy mô mang tên Pangea tấn công thẳng vào thị trường mua bán thuốc tây giả và không đăng ký giấy phép lưu hành trị giá hàng triệu bảng Anh.

Nhiều bệnh nhân tìm mua thuốc trực tuyến không cần có đơn thuốc đã vô tình tạo môi trường làm ăn phi pháp cho bọn mua bán thuốc tây giả. Theo số liệu thống kê của Cơ quan Điều tiết các sản phẩm chăm sóc y tế và dược phẩm (MHRA), gần 2 triệu liều dược phẩm trị giá xấp xỉ 4 triệu bảng Anh đã bị bắt giữ trong chiến dịch đột kích quy mô thế giới mới đây nhất của Anh. Và thêm 100.000 liều khác trị giá ít nhất 200.000 bảng Anh được phát hiện trong những cuộc đột kích khác của cảnh sát và các nhà điều tra Anh.

Valium và Viagra - được MHRA mô tả là dược phẩm của phong cách sống - được mua bán phổ biến nhất. Cơ quan này cảnh báo bọn làm thuốc giả hiện nay đang bắt đầu tung ra thị trường những loại thuốc chữa ung thư, bệnh tim, chứng động kinh, suyễn và trầm uất. 

Số thuốc tây giả bị bắt giữ trong chiến dịch Pangea.

Trong cuộc đột kích mới đây vào một cơ sở bán lẻ dược phẩm ở Brighton, khoảng chục nhân viên của MHRA phát hiện số thuốc họ bắt giữ phần lớn được "bào chế" ở Trung Quốc hay Ấn Độ và sau đó được nhập khẩu vào Anh. Cuộc điều tra bắt đầu với việc thu thập thông tin từ một trang web quảng cáo Kamagra - phiên bản Viagra của Ấn Độ được dùng khá phổ biến ở nước này nhưng không được cấp phép bán ở Anh.

Cùng với cảnh sát, nhóm nhân viên MHRA tìm đến một địa chỉ trong khu quy hoạch nhà ở và bắt giữ một người. Thám tử Danny Lee-Frost cho biết, những ai liên quan đến các trang web loại này đều không có bằng cấp y khoa và sản phẩm cũng không có giấy phép hay đã qua thử nghiệm.

Căn nhà trong khu quy hoạch được lục soát mọi ngóc ngách, giấy tờ và máy vi tính bị tịch thu và hơn 1.000 bảng Anh tiền mặt được tìm thấy - nhưng không có một viên thuốc giả nào. Cuộc điều tra sâu rộng hơn sau đó dẫn đến một căn phòng trong tòa nhà văn phòng nhỏ và lần này họ phát hiện ở tầng trên căn phòng có một hộp nhỏ đựng thuốc tây - đó là những vỉ thuốc Valium hoàn toàn có khả năng làm giả, theo Lee-Frost.

Trong một cuộc đột kích khác vào căn nhà ở một khu dân cư, nhóm nhân viên MHRA tịch thu được số thuốc Kamagra của Ấn Độ sản xuất trị giá trên 100.000 bảng Anh được nhập lậu vào Anh từ Pakistan. Người nhập số thuốc này sẽ bị truy tố ra pháp luật. Ngoài ra, người này có thể bị hãng dược phẩm nổi tiếng thế giới Pfizer kiện ra tòa, thậm chí cũng bị điều tra về tội rửa tiền.

Bọn nhập khẩu dược phẩm hoạt động theo hai cách: bán thuốc không giấy phép cho Anh và bán thuốc làm giả được sản xuất từ nước ngoài chứa ít thành phần hoạt tính. Một mẻ lưới thuốc giả chữa ung thư  được xét nghiệm thấy chỉ chứa 98% hoạt chất. Đây là mối nguy hiểm chết người cho bệnh nhân ung thư. Một thủ đoạn khác của bọn tội phạm là đóng gói Viagra bào chế từ thảo mộc của Trung Quốc.

Theo MHRA, thuốc có thể có tác dụng nhưng tiềm ẩn nguy hiểm cho người sử dụng nếu không có sự chỉ dẫn của bác sĩ. Không chỉ gây nguy hiểm cho sức khỏe bệnh nhân, thuốc tây làm giả còn phá hoại nhãn hiệu của những nhà sản xuất dược phẩm hàng đầu trên thế giới.

Chiến dịch đột kích của Cảnh sát Anh và nhân viên MHRA - có tên gọi là Chiến dịch Pangea - là sự hợp tác giữa nhiều bên theo sáng kiến của Anh: các nhà điều tiết dược phẩm, Interpol, hải quan và lực lượng cảnh sát của 79 quốc gia. Ngoài số thuốc tây giả và tiền mặt bị bắt giữ, chiến dịch còn tịch thu một số vũ khí bao gồm súng điện, nỏ và tấm kim loại đeo tay (gọi là quả đấm sắt) dùng để tấn công.

Các nhà điều tra trong chiến dịch cũng gỡ gần 13.000 trang web rao bán thuốc tây giả ra khỏi Internet. Phần lớn những trang web nguy hiểm này do bọn tội phạm người Trung Quốc và người Nga điều hành, theo báo cáo của MHRA. Một điều nguy hiểm nữa cho những người tìm mua thuốc tây trực tuyến là họ có nguy cơ vô tình cung cấp thông tin cá nhân và chi tiết tài chính của mình cho bọn tội phạm.

Viagra của Pfizer bị làm giả nhiều nhất.

Trong số những loại thuốc bị bắt giữ trong chiến dịch Pangea là thuốc chữa động kinh, ung thư vú, loét dạ dày và ống xịt cho người bệnh suyễn. Theo báo cáo của MHRA, những người mua thuốc tây trực tuyến đa phần là giới trẻ. Như là sinh viên đại học thường tìm mua modafinil, loại thuốc được cấp phép chữa chứng rối loạn giấc ngủ, cũng như thuốc chữa chứng suy giảm sự tập trung, gọi tắt là hội chứng ADHD do thuốc có công dụng tăng cường trí nhớ ngắn hạn và sức tập trung.

Vừa qua, Nghị viện châu Âu đã phê chuẩn chỉ thị mới để bảo vệ bệnh nhân trước nguy cơ thuốc tây giả. Nó mở đường cho việc thực thi một số biện pháp an ninh mới bao gồm công bố mọi chi tiết về thuốc trên bao bì, sử dụng mã vạch 2 chiều và những biện pháp chống các hiệu thuốc trên Internet.

Theo đánh giá của giới chuyên gia, có 1% số dược phẩm được bán cho người dân châu Âu thông qua những kênh hợp pháp là giả mạo. Số thuốc tây giả này là những "sát thủ thầm lặng" bởi vì chúng không có tác dụng chữa bệnh thậm chí còn chứa những chất độc hại.

Hiệp hội Dược phẩm quốc gia (NPA) - tổ chức đại diện cho cộng đồng dược sĩ ở Anh - nhận định những chỉ thị mới sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ của thuốc tây giả đồng thời bảo vệ sức khỏe bệnh nhân hiệu quả hơn

Di An (tổng hợp)
.
.