Chậm phát triển vì tỉ lệ giết người cao...
Theo một báo cáo của Ngân hàng Thế giới kết hợp với Cơ quan Về ma túy và tội phạm của Liên Hiệp Quốc, rõ ràng là những vụ giết người lan tràn ở Caribe đang là vấn đề lớn.
Báo cáo viết: “Trong khi các mức độ tội phạm và những sự kiện liên kết lại thay đổi theo quốc gia thì nguyên nhân chính của tỉ lệ tội phạm và bạo lực gia tăng tương đối cao tại khu vực - và sự tăng mạnh trong những năm gần đây - xuất phát từ nạn buôn lậu ma túy”.
Báo cáo đưa ra những nghiên cứu, điều tra cho thấy Haiti - quốc gia mất ổn định và nghèo nhất trong khu vực - có thể nâng mức tăng trưởng kinh tế hàng năm lên 5,4% nếu giải quyết được tỉ lệ giết người xuống cùng mức với Costa Rica ở Trung Mỹ.
Jamaica có thể đẩy mức tăng trưởng GDP lên đến mức đó nếu làm được như thế, cũng như Cộng hòa Dominican và Guyana có thể tăng thêm 1% và 1,7% GDP hàng năm.
Trong năm 2005, 10 tấn cocain buôn lậu qua
Ngân hàng Thế giới và Cơ quan Về ma túy và tội phạm của Liên Hiệp Quốc kêu gọi các nước trong khu vực hiện đại hóa lực lượng cảnh sát, cải thiện số liệu thống kê về tình hình tội phạm, đầu tư mạnh vào các chương trình kéo giảm tội phạm như là cải tạo những khu ổ chuột và xem xét các biện pháp chống lại nạn buôn lậu ma túy.
Báo cáo đưa ra điển hình chương trình của Hà Lan chặn đứng những chuyến hàng ma túy bay từ các đảo Curacao, Bonaire và Aruba thuộc Hà Lan đến Sân bay Schiphol ở Amsterdam.
Với chương trình gọi là “Kiểm soát 100%”, tất cả máy bay và phi hành đoàn cũng như hành khách bay từ