Chặt đứt những “vòi bạch tuộc” ma túy đá trên đất Tây Đô

Thứ Ba, 27/08/2013, 21:20

Mấy ngày qua, dư luận TP Cần Thơ xôn xao bởi vụ sử dụng ma túy đá, thuốc lắc, kentamine… tập thể, núp dưới tiệc mừng đầy tháng, bị Phòng CSĐTTP về Ma túy Công an TP Cần Thơ triệt phá. Kẻ cầm đầu bữa tiệc trác táng này là Trương Văn Sang, tự Sang “cá mập” (45 tuổi, ngụ đường Hòa Bình, phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) một đối tượng giang hồ cộm cán đất Tây Đô, hiện vẫn đang bị tạm giữ hình sự về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy…

Cần Thơ là địa bàn tập trung các đối tượng mua bán, tiêu thụ ma túy nhỏ lẻ. Nguồn ma túy, trong đó có ma túy đá vận chuyển vào đây chủ yếu từ TP HCM, sau đó vận chuyển đến các tỉnh lân cận. Thượng tá Lê Văn Lương - Trưởng Phòng PC47 cho biết, hoạt động mua bán, vận chuyển, tàng trữ ma túy, trong đó tội phạm liên quan đến ma túy tổng hợp diễn ra ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Hàng để một nơi, nhận tiền ở nơi khác, thông qua nhiều trung gian, thường xuyên thay đổi địa điểm và các đối tượng thường bịt kín mặt nên rất khó phát hiện, xử lý.

Ngoài việc trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội, bọn chúng còn lợi dụng một số người dân thiếu hiểu biết, nhẹ dạ, cả tin, hám lợi, lôi kéo họ tham gia vận chuyển, mua bán "cái chết trắng". Trước tình hình trên, Phòng PC47 lên kế hoạch phối hợp các đơn vị chức năng tuyên truyền về tác hại của ma túy đồng thời đấu tranh, triệt phá các điểm, tụ điểm có nhiều dư luận, tạo được niềm tin trong nhân dân.

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình, lúc 20h30, ngày 8/8, gần 100 CBCS Phòng PC47 và các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Cần Thơ, Công an quận Ninh Kiều, bất ngờ ập vào tầng trệt nhà hàng Diamond Palace (45 Lê Lợi, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), phát hiện 53 đối tượng đang “dự tiệc đầy tháng” có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng Công an bắt quả tang 4 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, gồm: Trương Văn Sang; Nguyễn Phú Trung (37 tuổi, ngụ phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ); Trương Văn Giàu (SN 1971, ngụ phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) và Bùi Hữu Quân (SN 1983, ngụ phường Phước Hiệp, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu). Bên cạnh đó, lực lượng Công an phát hiện 19 đối tượng có biểu hiện sử dụng ma túy (có 5 đối tượng nữ). Kết quả thử nước tiểu, tất cả đều phản ứng dương tính với ma túy tổng hợp.

Trong lúc kiểm tra sảnh nhà hàng, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ thêm nhiều ma túy tổng hợp được các đối tượng ném xuống nền nhà hòng phi tang. Tổng cộng, lực lượng Công an tạm giữ 14 viên thuốc lắc; 2 gói, 1 lọ thủy tinh ma túy đá; 1 gói ketamine; 5 xe ôtô; 21 xe môtô; 6 ĐTDĐ; 13,5 triệu đồng, cùng nhiều tang vật liên quan…

Ma túy đá, thuốc lắc, ma túy tổng hợp bị lực lượng Công an thu giữ tại hiện trường.

Được biết, tối ngày 8/8, một đàn em của Sang "cá mập" tổ chức đầy tháng cho con trai. Tuy nhiên, tham dự bữa tiệc đầy tháng này đa số là những đối tượng giang hồ "số má", có tiền án, tiền sự trên địa bàn TP Cần Thơ, một số tỉnh ĐBSCL, TP HCM và miền Đông Nam bộ. Khi bữa tiệc đầy tháng gần tàn, các đối tượng trên yêu cầu nhà hàng đưa ban nhạc sống vào phục vụ, rồi "cắn" thuốc, lắc lư điên cuồng…

Khi các trinh sát ập vào, Sang "mập" và một số đối tượng định móc túi lấy thuốc lắc ném xuống sàn nhà nhằm phi tang, nhưng đã bị khống chế tại chỗ. Đây là lần đầu tiên tại Cần Thơ, lực lượng Công an triệt phá một vụ sử dụng ma túy đá, thuốc lắc, ma túy tổng hợp núp bóng dưới một bữa tiệc đầy tháng với hàng chục đối tượng tham gia…

Mới đây, lúc 9h30 ngày 2/8, trinh sát Phòng PC47 phối hợp với Trạm CSGT cửa ô Hưng Phú (quận Cái Răng, TP Cần Thơ) phát hiện 2 đối tượng đang điều khiển xe mô tô BSK 65P8-7683 có nhiều biểu hiện nghi vấn, đó là Đào Văn Hơn (SN 1971) và Đào Văn Ngàn (SN 1986) cùng ngụ KV Lân Thạnh 2, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ. Qua kiểm tra, các trinh sát phát hiện 2 đối tượng mang theo 85 gr ma túy đá đang giấu trong chai trà xanh 0 độ, trị giá trên 200 triệu đồng.

Tại Cơ quan điều tra, Hơn và Ngàn khai nhận đang vận chuyển ma túy đá từ TP HCM về Cần Thơ bán lại cho một đối tượng tên Nghĩa… Từ lời khai của 2 đối tượng trên, chiều cùng ngày Phòng PC47, Công an TP Cần Thơ tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1972, ngụ quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ). Qua khám xét nơi ở của Nghĩa, lực lượng Công an thu giữ 15 viên thuốc lắc, 17 bịch ma túy đá trọng lượng 20gr, trị giá khoảng 45 triệu đồng.

Chuyên án bắt Trần Tử Đạt (38 tuổi) và Huỳnh Tuấn Hùng (25 tuổi) cùng ngụ tại quận 8, TP HCM, đang vận chuyển "hàng đá" về Cần Thơ tiêu thụ cũng gây chấn động giới "ghiền đá" đất Tây Đô hồi đầu năm 2013. Theo đó, lúc 2 giờ sáng, ngày 21/2, Đội 6, Phòng PC47 kết hợp với Trạm CSGT cầu Cần Thơ, bắt quả tang 2 đối tượng trên đang vận chuyển trái phép chất ma túy trên đường Nguyễn Văn Linh.

Tại hiện trường, qua khám xét Đạt và Hùng, các trinh sát thu giữ 6 gói ma túy đá với trọng lượng 126,9gr; 4 ĐTDĐ; 16 triệu đồng tiền mặt. Toàn bộ số "hàng đá" trên trị giá khoảng 300 triệu đồng, được Đạt và Hùng mang từ TP HCM xuống Cần Thơ tiêu thụ, nhưng chưa kịp giao thì bị bắt quả tang. Được biết, đây là vụ vận chuyển ma túy đá lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn TP Cần Thơ mà Phòng PC47 triệt phá…

Văn Đức
.
.