Chiến công lớn của một tập thể nhỏ

Thứ Sáu, 21/08/2020, 15:35
Vừa được thành lập chưa lâu, quân số cũng còn khiêm tốn, song thời gian vừa qua, Đội Phòng ngừa và đấu tranh tội phạm ma túy có yếu tố nước ngoài (Đội 7), Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội liên tiếp lập nhiều chiến công xuất sắc. Các anh đã góp phần không nhỏ vào công cuộc kiềm chế tội phạm ma túy trên địa bàn thủ đô...


Những cuộc rượt đuổi thót tim

Chúng tôi có mặt tại Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội vào thời điểm đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp. Cán bộ chiến sỹ Đội Phòng ngừa đấu tranh tội phạm ma túy có yếu tố nước ngoài (Đội 7) dường như cũng đăm chiêu hơn, bởi ngoài những khó khăn thường nhật, thì việc truy bắt tội phạm trong mùa dịch còn gian khổ bội phần. 

Nguy cơ lây nhiễm do phải tiếp xúc với người nước ngoài luôn thường trực. Tuy vậy, đằng sau những chiếc khẩu trang bịt kín mặt, chúng tôi vẫn có thể cảm nhận được niềm vui của các cán bộ chiến sỹ khi phá được một đường dây ma túy lớn.

"Biết rõ hành vi buôn bán trái phép chất ma túy sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật, các đối tượng luôn có nhiều thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh để chống lại cơ quan công an. Do đó, để truy bắt thành công một đường dây là công sức của cả một tập thể, và cũng là sự nỗ lực quên mình của từng trinh sát, điều tra viên trong đội" - Thiếu tá Hoàng Việt Tùng, Đội trưởng Đội 7 khẳng định.

Cán bộ chiến sĩ đội 7 trong một cuộc giao ban.

Đại úy Nguyễn Công Đức, điều tra viên Đội 7 chia sẻ với chúng tôi một trong những tình huống "thót tim" của trinh sát khi tổ chức truy bắt đối tượng Eachan Andrew (sinh năm 1994, quốc tịch Scotland) vào cuối năm 2019. 

Thời điểm đó, cơ quan Công an phát hiện một đường dây chuyên cung cấp ma túy đá, thuốc lắc cho các quán bar, vũ trường ở khu vực phố cổ (thuộc quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Đối tượng tình nghi là người nước ngoài, được một đối tượng người Việt thuê làm. Tổ chức theo dõi chặt mọi di biến động của Andrew, đêm 23/12/2019, các tổ công tác của Đội 7 đã phát hiện hành trình mua bán ma túy của đối tượng và tổ chức quây bắt. Thấy có người "theo đuôi", Andrew lập tức leo lên xe máy và tăng ga bỏ chạy. Cuộc rượt bắt như trong phim bắt đầu...

"Đối tượng là kẻ nghiện ma túy, lại có nghề độ xe máy nên việc truy bắt gặp rất nhiều khó khăn. Trước đó Andrew đã lên mạng Internet đặt mua một bộ động cơ xe gắn máy có công suất "khủng" từ nước ngoài về, sau đó lắp vào chiếc xe máy hắn mua ở Hà Nội. Do đã quen đường, Andrew chạy với tốc độ cao mà không gặp phải bất cứ một sự ngăn chặn nào. Xác định không thể làm mất dấu đối tượng, trinh sát Đội 7 cũng bám theo, suy luận tính toán theo các con đường tắt để chặn đầu đối tượng. Cuộc rượt bắt chỉ kết thúc vào lúc 23 giờ cùng ngày, khi Andrew đâm vào một ngõ cụt trên phố Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ" - Đại úy Đức kể.

Tại cơ quan Công an, hành vi buôn bán trái phép ma túy của Andrew đã được làm rõ. Đầu năm 2019, Andrew quen với đối tượng Nguyễn Đức Mạnh (còn gọi là Tony, sinh năm 1985, thường trú tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm). Biết Andrew là kẻ nghiện ngập, và cũng không có tiền tiêu, Mạnh đã thuê Andrew tham gia phân phối ma túy tổng hợp tại các quán bar Tây. Andrew đồng ý ship thuê cho Mạnh, ngoài ra cũng mua trực tiếp ma túy từ Mạnh rồi tự bán "kênh" lên để kiếm lời. Các đối tượng sau đó đã phải trả giá cho hành vi của mình bằng những bản án nghiêm khắc.

Tang vật cơ quan Công an thu giữ khi bắt đối tượng Nguyễn Văn Nhân.

Nếu như cuộc rượt bắt vào tháng 12/2019 chỉ dừng lại ở khu phố cổ, thì tháng 4-2020, trinh sát Đội 7 đã trải qua những thời khắc thót tim khác để bắt bằng được "ông trùm" Nguyễn Văn Nhân (sinh năm 1988, thường trú tại thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, Hà Nội). Đại úy Đỗ Văn Kiểm, cán bộ Đội 7 nhớ lại.

Đầu năm 2020, Đội 7 phối hợp với Công an quận Đống Đa phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển số lượng lớn ma túy trên địa bàn Hà Nội. Đường dây này do Nhân cầm đầu. Cơ quan công an cũng nhanh chóng xác định được phương thức thủ đoạn hoạt động của đối tượng Nhân. Cụ thể, đối tượng này thường dùng xe ô tô cá nhân đi lấy ma túy từ nhiều đầu mối mua bán ma túy tại địa bàn thành phố Hà Nội, rồi bán lẻ cho khách có nhu cầu.

Rạng sáng ngày 21/4/2020 thời điểm đại dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, song lực lượng điều tra vẫn quyết tâm phải theo sát đối tượng, không để "cá" lọt lưới. Sau khi Nhân vừa mới giao dịch ma túy ở khu đô thị Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội) thì các trinh sát đã tổ chức quây bắt. Nhân vội nhảy lên xe ô tô Kia Cerato và chạy trốn. Lập tức các tổ công tác cũng lên xe máy, ô tô tổ chức truy đuổi. Do trời đêm, đường vắng nên đối tượng luôn chạy với tốc độ "bàn thờ". Sau khoảng một giờ đuổi bắt, đối tượng về đến nhà tại huyện Mỹ Đức.

Một chiếc ô tô của Đội 7 đã vọt lên chặn đầu song Nhân liều lĩnh tông thẳng xe vào để tiếp tục trốn chạy. Tuy nhiên lúc này một lốp xe của hắn đã bị xịt, Nhân không làm chủ tay lái nên đâm sập một khu bếp của người dân. Chiếc xe mắc ở đó, Nhân liền tung cửa bỏ chạy, nhảy xuống ao định bơi sang bờ bên kia. Tuy nhiên, các trinh sát nhanh chóng bao vây bắt gọn.

Tại thời điểm kiểm tra, bắt giữ đối tượng, tổ công tác đã thu 8 gói nilon màu vàng bên ngoài ghi chữ “trà xanh đặc sản Thái Nguyên”, bên trong chứa hàng trăm viên nén màu hồng, màu xanh là ma túy tổng hợp loại MDMA, có trọng lượng 328,81gam; 2 túi nilon chứa tinh thể màu trắng là ma túy Methamphetamine và Ketamine.

"Cho đến khi đưa đối tượng về cơ quan công an, anh em mới biết mình đã trải qua giờ khắc sinh tử. Tất cả đều ướt lướt thướt, da tái mét vì trời lạnh và ngâm nước lâu, song ai cũng vui vì đã hoàn thành nhiệm vụ" - Đại úy Kiểm chia sẻ.

Mưu trí phá đường dây ma túy "chuyển phát nhanh"

Cuối tháng 6 đầu tháng 7/2020, cán bộ chiến sỹ Đội 7 đã phá một chuyên án lớn, chặt đứt đường dây chuyên vận chuyển ma túy tổng hợp từ CHLB Đức về Việt Nam. Để có thể phá được đường dây này, Ban chuyên án đã hết sức mưu trí, dũng cảm...

Cán bộ chiến sĩ đội 7 triệt phá một động lắc ở Hà Nội.

Tháng 5/2020, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy  Công an TP Hà Nội nhận được tin báo từ Cục Hải quan thành phố Hà Nội về thông tin một số kiện hàng (được kê khai hàng hóa là thực phẩm chức năng, mỹ phẩm) vận chuyển từ Cộng hòa liên bang Đức về Việt Nam đăng ký qua Công ty Cổ phần Hợp Nhất Quốc tế. Số hàng này được vận chuyển qua cửa khẩu Sân bay Quốc tế Nội Bài, sau đó giao về cho người nhận tại nhiều tỉnh từ Bắc tới Nam như: Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Dương....

Thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án, sau khi phát hiện có bốn kiện hàng từ CHLB Đức chuyển về Việt Nam qua đường hàng không nghi vấn chứa chất ma túy, nhiều tổ công tác của Đội phối hợp với công an các địa phương đã tổ chức đón lõng các đối tượng.

Tại Thái Nguyên, ngày 26/6/2020, một tổ công tác đã có mặt tại đây, song đối tượng nhận hàng không ra mặt mà thuê một đối tượng khác đến nhận. Do đó, Ban chuyên án đã phải lên kế hoạch theo sát di biến động của đối tượng, tổ chức một màn kịch khiến đối tượng mất cảnh giác để "cất vó".

Trưa ngày 30/6/2020 tại trước khu vực cổng Trường PHTH Lê Hồng Phong (thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) các trinh sát đã bắt quả tang đối tượng Hoàng Thế Công (sinh năm 1997, thường trú tại xã Minh Đức, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) và Trần Việt Chinh (sinh năm 2003 thường trú tại xã Tiên Phong, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) khi đang nhận hàng. Kiểm tra kiện hàng, cơ quan công an phát hiện, thu giữ hơn 2.000 viên nén màu xanh dựng trong 20 lọ Vitamin C, E, Multivia... lẫn trong các lọ, hộp nhựa, mỹ phẩm dầu gội đầu. Qua giám định, phát hiện đó là ma túy tổng hợp.

Ngay sau khi tổ công tác thứ nhất bắt quả tang hai đối tượng mua bán trái phép thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, tại ngõ 32 đường Nguyễn Trường Tộ, phường Đông Vĩnh (thành phố Vinh, Nghệ An) tổ công tác thứ hai bắt giữ Vũ Thanh Long (sinh năm 1988; trú tại xóm 5, xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) và Phạm Thị Linh (sinh năm 1985; trú tại khối Vĩnh Lạc, phường Đông Vĩnh, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) khi đang nhận kiện hàng, thu giữ 5.000 viên nén các màu đựng trong 12 lọ nhựa in các chữ nước ngoài được để lẫn trong các lọ, hộp nhựa, mỹ phẩm dầu gội đầu và một túi tinh thể màu trắng.

Số ma túy được các đối tượng ngụy trang thành thuốc, thực phẩm chức năng.

Sau đó một ngày tổ công tác bắt quả tang Nguyễn Hoàng Anh (sinh năm 1996, thường trú tại phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) và Hà Văn Hướng (sinh năm 1991, thường trú tại xã Quảng Phong, Quảng Xương, Thanh Hóa) khi đang nhận kiện hàng tại phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa. Đối tượng Hoàng Anh khi bị quây bắt đã chống cự lại rất dữ dội song vẫn không thoát khỏi những "bàn tay thép" của trinh sát. Cơ quan công an đã thu giữ hơn 5.000 viên nén các màu đựng trong 13 lọ nhựa màu trắng và một túi tinh thể màu trắng.

Tại tỉnh Bình Dương, một tổ công tác nữa của Phòng thực hiện vận chuyển có kiểm soát đối với kiện hàng giao tại đây. Tuy nhiên sau khi các đối tượng nhận ba kiện hàng giao tại các tỉnh Thái Nguyên, Nghệ An, Thanh Hóa bị bắt giữ thì số điện thoại liên hệ tại mục người nhận của bưu kiện đã không còn liên lạc được và xác minh địa chỉ nêu trên kiện hàng là không có thật. Do vậy, tổ công tác tiếp tục chuyển kiện hàng có nghi vấn nêu trên về trụ sở của Công ty chuyển phát nhanh để tiếp tục theo dõi, giám sát.

Tổng số tang vật thu giữ liên quan các kiện hàng được gửi từ CHLB Đức qua công ty chuyển phát nhanh lên tới hơn 12.000 viên ma tuý tổng hợp các loại (tương đương 5.377,28 gam) và 204,8 g Ketamine cùng nhiều vật chứng có giá trị chứng minh tội phạm khác. Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Thiếu tá Hoàng Việt Tùng, Đội trưởng Đội 7 chia sẻ với chúng tôi: Để có thể triệt phá được những đường dây buôn bán ma túy "chuyển phát nhanh", cán bộ chiến sỹ Đội 7 đã không quản nguy hiểm, vận dụng mọi biện pháp nghiệp vụ, cùng sự mưu trí để phá án. Qua một số vụ án, có thể thấy thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng các Công ty vận chuyển quốc tế có mạng lưới nội địa bao phủ khắp các tỉnh thành và các công ty con tại nhiều quốc gia để chuyển hàng từ nước ngoài về Việt Nam, gây nhiều khó khăn cho việc kiểm soát vận đơn do trải qua nhiều khâu trung gian.

Bên cạnh đó, đối tượng trong đường dây có do tuổi rất trẻ (từ 15-30 tuổi) và liên lạc với nhau chủ yếu bằng trang mạng xã hội (viber, zalo, facebook...) gây khó khăn cho công tác điều tra của lực lượng chức năng. Ngoài ra, ma túy còn được ngụy trang bằng nhiều hình thức, có thể "qua mặt" máy chiếu ở sân bay nên cũng đã khiến cho công tác đấu tranh triệt phá gặp nhiều thách thức.

Thượng tá Nguyễn Quang Hiền, Phó trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội cho chúng tôi biết, Đội Phòng ngừa đấu tranh tội phạm ma túy có yếu tố nước ngoài mới được thành lập chưa lâu, quân số còn khiêm tốn song thời gian qua đã liên tục lập nhiều thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm. Chỉ tính từ đầu năm 2020 đến nay, Đội đã phá đến hơn 20 chuyên án, vụ án về ma túy, được các cấp lãnh đạo đánh giá cao và nhân dân yêu quý, tin tưởng.
M. Tiến - M. Trí
.
.