Hạ màn kịch tinh vi của nhóm cướp ở Cư Jút

Thứ Ba, 02/06/2020, 21:33
Với tinh thần mưu trí, sáng tạo, sau hơn 1 ngày tích cực điều tra, lực lượng cảnh sát hình sự Công an huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông đã khám phá nhanh vụ cướp tài sản, bắt giữ 5 đối tượng, thu giữ số tiền gần 300 triệu đồng để trả lại cho bị hại, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.

Lên kịch bản để chiếm đoạt tiền của nạn nhân

0h30 ngày 19-5, Công an huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông nhận được tin của Công an xã Nam Dong báo trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cướp tài sản táo tợn. Nạn nhân là anh Nguyễn Đình Anh (SN 1989, trú tại phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) bị một nhóm đối tượng dùng vũ lực tấn công cướp 300 triệu đồng rồi bỏ trốn ngay trong đêm.

Theo tường trình của anh Nguyễn Đình Anh, vào đêm 18, rạng sáng ngày 19-5, anh bị một nhóm đối tượng mà anh vừa quen biết trước đó vài ngày túm cổ áo, giật túi xách (bên trong có 300 triệu đồng) và đạp anh ra khỏi xe ô tô rồi bỏ trốn trong đêm. Sau đó, anh Anh đã đến nhà người dân gần đó nhờ báo công an.

Công an huyện Cư Jút trao trả tài sản cho anh Nguyễn Đình Anh.

Thượng tá Nguyễn Mậu Truyền, Trưởng Công an huyện Cư Jút cho biết: “Sau khi tiếp nhận tin báo của anh Nguyễn Đình Anh, ngay trong đêm, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo cảnh sát hình sự Công an huyện nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với Công an xã Nam Dong triển khai đồng bộ các biện pháp để điều tra, xác minh, lập chuyên án.

Sau hơn 1 ngày tích cực xác minh, truy tìm, các tổ công tác đã lần lượt bắt Hà Xuân Hải, Lê Sơn, Ngô Xuân Kiên khi đang lẩn trốn trên địa bàn huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước; huyện Buôn Đôn và TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, thu giữ vật chứng của vụ án gần 271 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, ngày 21-5, Công an huyện Cư Jút đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Hà Mạnh Hưởng (SN 1987) và Hà Văn Thành (SN 1993), cùng trú tại huyện Cư Jút để điều tra, làm rõ về hành vi cướp tài sản”. Lúc này, một vở kịch để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân đã được hạ màn.

Bước đầu các đối tượng khai nhận, thông qua mối quan hệ xã hội, Hải biết anh Anh đang có nhu cầu lên huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông làm các công trình trang trại nuôi heo. Hải, Sơn, Kiên đã dựng lên màn kịch dụ anh Anh đưa tiền lên huyện Cư Jút để các đối tượng dùng thủ đoạn bỏ thuốc hướng thần (theo lời khai, thuốc này các đối tượng mua trôi nổi trên địa bàn và trong thuốc có thành phần ma túy đá) vào lon bia cho anh Anh uống, làm cho nạn nhân giảm khả năng điều khiển hành vi rồi rủ chơi bài để chiếm đoạt tài sản.

Ngày 17-5, Hải dẫn Anh đến gặp Kiên và Sơn rồi giới thiệu Kiên là chủ đầu tư công trình (trang trại nuôi heo), Sơn là người san lấp mặt bằng. Sau khi xem các clip về một số công trình xây dựng trang trại do Hải chuyển qua điện thoại và trực tiếp gặp mặt, làm việc với “chủ công trình”, anh Anh đồng ý với phương án đóng cho “chủ công trình” 300 triệu đồng tiền đảm bảo công trình thì mới được ký hợp đồng thi công công trình.

Công an huyện Cư Jút bắt giữ đối tượng Hà Xuân Hải.

Sáng 18-5 Kiên và Hải dùng xe ô tô chở anh Nguyễn Đình Anh từ thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk xuống huyện Cư Jút để xem công trình mà Hải đã giới thiệu trước đó qua điện thoại. Trước khi đi, cả 3 vào ngân hàng rút 300 triệu đồng của anh Nguyễn Đình Anh mang theo để làm thủ tục ký hợp đồng xây dựng trang trại. Khi đến Cư Jút, cả 3 cùng về nhà Lê Sơn ăn cơm và các đối tượng đã bỏ thuốc hướng thần vào lon bia đưa cho Anh uống.

Sau khi ăn cơm, Hải, Sơn, Kiên rủ Anh đánh bài ăn tiền. Do đã uống thuốc của các đối tượng, Anh không còn tỉnh táo nên đồng ý chơi bài và không kiểm soát được hành vi. Đánh được một lúc, Anh nghỉ vì mệt và Hải có thông báo là Anh nợ tiền thua đánh bài 40 triệu đồng.

17h cùng ngày, Sơn dùng ô tô chở Kiên, Hải, và Anh sang huyện Đắk Mil để xem công trình. Tuy nhiên, khi đến huyện Đắk Mil các đối tượng không đưa Anh đi xem công trình mà vào quán nhậu tiếp. Tại đây, Hải và Sơn bàn bạc rồi rủ thêm Hà Văn Thành và Hà Văn Hưởng tham gia dàn dựng một vụ va quệt giao thông rồi đánh và cướp tiền của Anh. Sau đó, Kiên đi xe máy về nhà, còn Sơn dùng xe ô tô chở Hải và Anh về Cư Jút.

Khoảng 21h cùng ngày, về đến khu vực thôn Tân Định, xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil, lấy cớ ô tô và chạm với xe máy nên Thành, Hưởng giả vờ đánh Sơn rồi đánh Anh và yêu cầu Anh xuống xe ô tô để chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, do anh Anh không chịu xuống xe và nói trên đường đi đã định vị và gửi cho người nhà nên Hưởng và Thành bỏ đi. Đến khoảng hơn 23h cùng ngày, Sơn điều khiển xe ô tô chở Hải, Anh về lại Cư Jút.

Khi đến khu vực thôn 12, xã Nam Dong, huyện Cư Jút, Sơn dừng xe rồi Hải yêu cầu trả số tiền thua bạc nhưng anh Anh không đồng ý nên Hải túm cổ áo và giật túi xách của Anh (bên trong có 300 triệu đồng) rồi đạp Anh ra khỏi xe. Sau đó, Hải, Sơn cùng về phòng trọ của Hải tại thành phố Buôn Ma Thuột và lấy tiền trong túi xách chia cho Sơn 95 triệu đồng, số tiền còn lại trong túi xách Hải cất giữ và tiêu xài.

Đối tượng Ngô Xuân Kiên tại cơ quan Công an.

Gian nan hành trình truy bắt đối tượng

Theo Thiếu tá Nguyễn Quang Trung - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Cư Jút, khó khăn lớn nhất đối với việc điều tra, truy bắt nhóm đối tượng này là vụ án xảy ra vào đêm tối ở khu vực vắng người, nạn nhân chỉ mới biết các đối tượng được vài ngày trước đó nên thông tin về các đối tượng rất ít. Nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Công an huyện, cùng với tinh thần quyết tâm cao, đến trưa 19-5, Cơ quan công an đã xác định được nhóm đối tượng gây ra vụ cướp nói trên.

Tuy nhiên, các đối tượng không có mặt tại địa phương. Đơn vị đã huy động toàn bộ lực lượng triển khai nhiều tổ công tác đi các địa bàn trong huyện Cư Jút, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước; huyện Buôn Đôn và TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để truy bắt đối tượng.

Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp công tác và sự phối hợp nhịp nhàng của các đơn vị, địa phương, ngày 20-5 các tổ công tác đã đã lần lượt bắt giữ Hà Xuân Hải, Lê Sơn, Ngô Xuân Kiên khi đang lẩn trốn trên địa bàn huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước; huyện Buôn Đôn và TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, thu giữ gần 271 triệu đồng vật chứng của vụ án.

Các trinh sát bắt giữ đối tượng Lê Sơn.

Mở rộng điều tra, đến sáng 21-5, Công an huyện Cư Jút tiếp tục bắt giữ Hà Mạnh Hưởng và Hà Văn Thành. Tổ công tác 4 người do Thiếu tá Trung phụ trách đi hơn 200km đến xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước phối hợp với công an địa phương bắt giữ đối tượng Lê Sơn.

Thượng úy Hoàn Minh Hồng - cán bộ Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Cư Jút cho biết thêm: “Một tổ công tác 5 người được giao nhiệm vụ xác minh truy bắt đối tượng Hà Xuân Hải. Chiều tối 20-5 sau khi phát hiện đối tượng này đang có mặt tại một khu phòng trọ ở phía sau Trường Đại học Tây Nguyên, chúng tôi đã phối hợp với công an địa phương bắt giữ đối tượng, thu giữ 180 triệu đồng là tang vật của vụ án. Ngay sau đó, chúng tôi đã di lý đối tượng Hải về nhà tạm giữ Công an huyện Cư Jút để phục vụ công tác điều tra”.

Ghi nhận và biểu dương thành tích, chiến công của Công an huyện Cư Jút, chiều 25-5, ông Nghiêm Hồng Quang - Phó Chủ tịch UBND huyện Cư Jút đã động viên và trao thưởng 10 triệu đồng cho CBCS Công an huyện Cư Jút.

Minh Quỳnh - Bá Hiển
.
.