Hủy bỏ lệnh cấm xuất cảnh đối với Bác sĩ TGĐ BV Vũ Anh

Thứ Sáu, 05/10/2012, 22:45

Chánh án TAND quận Gò Vấp (TP HCM) - ông Phạm Minh Triều, đã ban hành Quyết định 26/2012/QĐ-TAQGV, yêu cầu hủy bỏ quyết định khẩn cấp tạm thời, cấm xuất cảnh đối với bà Trương Thị Tuyết Nga. Theo quyết định này, TAND quận Gò Vấp xét thấy không cần thiết phải duy trì quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời ngày 5/9/2012 của TAND quận Gò Vấp về việc cấm bà Trương Thị Tuyết Nga xuất cảnh khỏi Việt Nam dưới bất kỳ hình thức nào.

Tháng 12/2007, bác sĩ Trương Thị Tuyết Nga, Tổng giám đốc Bệnh viện Vũ Anh và bà Dương Mỹ Linh - người môi giới - đã ký hợp đồng đặt cọc để đảm bảo cho việc ký và thực hiện hợp đồng chuyển nhượng 3 hécta đất tại khu vực phường Bình Khánh, quận 2, TP HCM.

Đến ngày 10/1/2008, bác sĩ Nga và bà Linh còn ký tiếp bản ghi nhớ về chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng cam kết thỏa thuận ngày 22/1/2008, thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư, và bác sĩ Nga đã nhận 1,5 triệu USD tiền đặt cọc. Đối tác thứ ba mà bà Linh giới thiệu cho bác sĩ Nga để thực hiện dự án liên doanh là ông Haim Dor - quốc tịch Israel.

Ngày 20/3/2008, bác sĩ Nga và bà Linh lại ký xác lập tiếp bản ghi nhớ về chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, kể từ đó đến nay ông Haim Dor không quay trở lại để tiếp tục thực hiện dự án, bà Dương Mỹ Linh cũng không  tìm được đối tác thứ ba khác để thực hiện hợp đồng liên doanh đầu tư. Nếu căn cứ vào hợp đồng, bà Linh đương nhiên chịu mất 1,5 triệu USD tiền đặt cọc nhưng bà Linh lại làm đơn gửi Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Bộ Công an, tố cáo bác sĩ Nga lừa đảo.

Theo bác sĩ Nga, trong tất cả những lần làm việc với Cơ quan CSĐT, bà  đã trình bày cụ thể tất cả sự việc nhưng bà Dương Mỹ Linh vẫn tiếp tục tố cáo, đồng thời cố tình không cung cấp cho Cơ quan CSĐT bản ghi nhớ về chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 20/3/2008 - là chứng cứ rất quan trọng nhằm đánh lạc hướng Cơ quan CSĐT để vu khống bà Nga chiếm đoạt tài sản.

Ở một khía cạnh khác, trong việc ly hôn của bác sĩ Trương Thị Tuyết Nga với chồng là ông Vũ Văn Hải, mặc dù Cơ quan CSĐT Bộ Công an và Viện Kiểm sát đã có văn bản khẳng định vụ việc giữa bác sĩ Nga và bà Linh là tranh chấp dân sự, nhưng không hiểu sao khi tiến hành các thủ tục ly hôn giữa bà Nga và chồng, TAND quận Gò Vấp lại đồng ý  cho bà Dương Mỹ Linh tham gia với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Trong một buổi hòa giải ly hôn, bà Linh yêu cầu bác sĩ Nga phải trả lại 1,5 triệu USD là tiền đặt cọc tại hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, trong lúc người vi phạm hợp đồng là bà Linh! Căn cứ vào đơn tố cáo của bà Linh, TAND quận Gò Vấp đã ra Quyết định số 22/2012/QĐ-BPKCTT cấm bác sĩ Nga không được xuất cảnh khỏi Việt Nam. Biện pháp này có hiệu lực từ ngày 5/9/2012.

Việc cấm bác sĩ Nga xuất cảnh tạm thời còn gây thêm một tác động là cha ruột bà Nga - ông Trương Văn Đáng, 84 tuổi, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 7 đang bị bệnh ung thư và phải điều trị định kỳ ở  Singapore theo phác đồ của bác sĩ. Lâu nay, đích thân bà Nga vẫn đưa ông Đáng đi Singapore nên việc bị "cấm xuất cảnh tạm thời" đã ảnh hưởng rất lớn tới việc điều trị của ông Đáng - mà lẽ ra phải tiến hành vào tháng 9 này.

Chiều ngày 25/9, Chánh án TAND quận Gò Vấp là ông Phạm Minh Triều đã ban hành Quyết định 26/2012/QĐ-TAQGV, yêu cầu hủy bỏ quyết định khẩn cấp tạm thời, cấm xuất cảnh đối với bà Trương Thị Tuyết Nga. Theo quyết định này, TAND quận Gò Vấp xét thấy không cần thiết phải duy trì quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời ngày 5/9/2012 của TAND quận Gò Vấp về việc cấm bà Trương Thị Tuyết Nga xuất cảnh khỏi Việt Nam dưới bất kỳ hình thức nào

V.C.
.
.