Mafia dùng bé gái làm phần thưởng xổ số

Thứ Sáu, 10/06/2016, 16:35
Tại Brazil, một số băng đảng mafia trục lợi thân thể các bé gái bằng cách trao giải thưởng cho người trúng số độc đắc là một bé gái còn trinh tiết. Đây được xem là trường hợp điển hình về lạm dụng trẻ em tại xứ sở samba này.


Thoải mái sử dụng "phần thưởng" (?!)

"Dù những tin tức đó có thể gây sốc, chúng tôi không lấy làm ngạc nhiên. Ở nhiều vùng nông thôn nghèo khó của Brazil, đặc biệt là những khu vực ven đường cao tốc, mại dâm đã trở thành văn hóa địa phương, và việc lạm dụng trẻ em được coi là điều bình thường. Chúng tôi biết nhiều gia đình đẩy con họ ra đường làm gái điếm và đàn ông hỏi mua dâm các bé gái 10-11 tuổi mà không thấy hổ thẹn và không nghĩ đó là tội ác" - Warlei Torezani, điều phối viên của Meninadanca, tổ chức từ thiện Anh - đang hoạt động tại Encruzilhada, đông bắc Brazil cho biết. 

Bé gái còn trong trắng bị biến thành món đồ của trò chơi xổ số.

Luật sư tại địa phương, ông Michael Farias cho biết: "Trò chơi xổ số này được điều hành bởi một băng nhóm xã hội đen. Băng đảng trong làng sẽ in các tấm vé số với phần thưởng là các bé gái từ 11 tới 17 tuổi. Phần thưởng khác thường và hấp dẫn khiến nhiều đàn ông ham của lạ chấp nhận vượt hàng trăm kilômet  tìm đến mua vé. Khi một bé gái còn trinh, giá vé số sẽ tăng rất cao. Ngày quay xổ số là một sự kiện lớn trong vùng. Băng đảng này kiếm được rất nhiều tiền từ việc lạm dụng các bé gái".

Một số người dân trong vùng cho hay, cuộc chơi "xổ số, lô tô kỳ lạ trên" được khai màn vào sáng sớm. Khi đó sẽ có hàng trăm chiếc vé được bán ra với giá 5 bảng Anh (170.000 VNĐ) mỗi chiếc. Nhiều đàn ông khắp thị trấn Encruzihada và khu vực xung quanh thi nhau tụ tập về đây để mua vé bằng được. Vào buổi tối cuối tuần, ban tổ chức cuộc chơi sẽ công bố những con số thắng giải.

Không giống như các cuộc chơi thông thường, ở cuộc chơi này, ban tổ chức dẫn qua trước mặt những người chơi các bé gái ăn mặc thiếu vải và công bố chiếc vé thắng giải. Người chiến thắng sẽ được thoải mái sử dụng "phần thưởng" suốt một đêm trong căn phòng đã được ban tổ chức sắp xếp.

Theo Meninadanca, những gì xảy ra ở Encruzilhada không phải là hiếm gặp ở các ngôi làng nông thôn hẻo lánh và cô lập với bên ngoài, khi các bé gái vị thành niên được coi là một nguồn thu nhập lớn. Vụ việc trên như hồi chuông cảnh báo đáng lên án về nạn lạm dụng trẻ em tại Brazil. Sau khi báo chí phanh phui sự việc ngôi làng Encruzilhada tổ chức trò chơi xổ số bệnh hoạn, cảnh sát đã tập trung điều tra.

Những cáo buộc này sẽ gây ra rất nhiều áp lực lên Chính phủ Brazil trong việc bảo vệ trẻ em hành nghề mại dâm trước Olympic Rio de Janeiro tổ chức tại đây vào năm tới. Các quỹ từ thiện trẻ em đã cảnh báo về tình trạng mại dâm vị thành niên và buôn người gia tăng vì sự kiện quốc tế nói trên, khi quốc gia lớn nhất Nam Mỹ dự kiến đón hơn 6,5 triệu khách du lịch nước ngoài.

Mù chữ, nghèo đói xô đẩy trẻ em vào con đường bán thân

Ở một đất nước có tới gần 20 triệu người mù chữ, thất nghiệp, mại dâm được xem như một trong số ít các lựa chọn thu nhập đối với phụ nữ và trẻ em. Nhiều gia đình cũng dễ dàng đẩy con em mình vào đường dây này để kiếm thêm thu nhập.

Nghèo đói và ít học nhanh đẩy các em tới địa ngục.

Tại Brazil, thống kê năm 2014 cho thấy, có 40 triệu người đang sống trong tình trạng nghèo đói và đây cũng là quốc gia xếp thứ hai thế giới về tỷ lệ trẻ em hành nghề "bán hoa". Ước tính có khoảng 500.000 các bé gái "sa chân" vào ngành công nghiệp này. Đối với nhiều trẻ em ở Brazil, mại dâm bắt đầu từ các vấn đề gia đình. Một đứa trẻ có thể bị lạm dụng, đánh đập và buộc phải giúp đỡ gia đình kiếm ăn.

Mặc dù vấn đề mại dâm trẻ em thời gian gần đây đã được quan tâm nhiều hơn song những tín hiệu mập mờ từ Chính phủ Brazil cho thấy, bài toán này sẽ khó có lời giải. Bởi lẽ vấn đề mại dâm trẻ em ở Brazil tồn tại là do có một xung đột giữa pháp luật và thực tiễn áp dụng.

Luật pháp Brazil quy định tuổi được phép quan hệ tình dục đồng thuận là 14 nhưng lại không phân định rõ ràng ranh giới giữa quan hệ tình dục đồng thuận và hiếp dâm. Theo luật hình sự Brazil, người có quan hệ tình dục với trẻ dưới 14 tuổi sẽ bị phạt từ 6  đến 10 năm tù; quan hệ tình dục với người từ 14-18 tuổi cũng sẽ bị phạt tù từ 1 đến 4 năm.

Mặc dù luật quy định như vậy, nhưng trên thực tế, một kẻ có quan hệ tình dục với trẻ dưới 14 tuổi không bị khép vào tội hiếp dâm bởi lí do nạn nhân hành nghề mại dâm. Chính những mâu thuẫn giữa chính sách và hành động đã khiến cho việc đẩy lùi mại dâm trẻ em gặp nhiều khó khăn.

V.N - T.Linh (tổng hợp)
.
.