Mexico: Nữ cảnh sát giao thông chống tham nhũng

Thứ Tư, 09/10/2013, 14:45

Trong nỗ lực chống lại "mordidas" (tiền hối lộ) rất phổ biến trên đường phố Mexico, chính quyền bang Mexico có sáng kiến thuê dụng hàng trăm phụ nữ làm nhiệm vụ điều tiết giao thông thay cho nam giới, bởi phụ nữ đáng tin cậy hơn và ít tham nhũng hơn nam giới.

Khoảng chục phụ nữ mặc đồng phục màu đen và đội mũ lưỡi trai đứng nghiêm. Họ đang được huấn luyện ở bên ngoài Mexico City.

Lực lượng cảnh sát giao thông nữ này là một phần trong chiến dịch chống tham nhũng của thống đốc bang Mexico, và được thông báo rộng rãi trên tấm biển khổng lồ đặt dọc theo các quốc lộ, radio và tivi.

Cảnh sát trưởng Carlos Ortega Carpinteyro nhận định, phụ nữ thích hợp với nhiệm vụ điều tiết giao thông hơn nam giới bởi vì cánh tài xế thường tôn trọng họ: "Khi gặp một nữ cảnh sát giao thông, cánh tài xế nam sẽ bình tĩnh và sẵn sàng lắng nghe. Phụ nữ đáng tin cậy hơn và họ tuân thủ các quy định trong ngành một cách nghiêm chỉnh hơn. Và quan trọng là họ không đòi tiền hối lộ".

Tuy nhiên, hiện nay nữ cảnh sát giao thông chưa được phép viết giấy phạt mà chỉ có quyền cảnh cáo bằng lời nói

An An (theo BBC)
.
.