Phá đường dây đổi tiền xu euro giả

Thứ Năm, 28/04/2011, 11:40

Cảnh sát Đức đã bắt giữ 6 người, 4 trong số này là người gốc Trung Quốc bị nghi ngờ mang tiền xu euro giả tới để đổi lấy tiền giấy thật với trị giá khoảng 6 triệu euro.

Người ta cho rằng tiền xu bị mẻ được bán cho người mua ở Trung Quốc dạng sắt vụn và rồi được hàn lại, tiếp đến là đưa bằng máy bay về Đức và đổi thành tiền giấy tại Bundesbank - Ngân hàng Trung ương Đức. Ngân hàng Trung ương Đức là nơi duy nhất đổi tiền xu bị sứt mẻ lấy tiền giấy.

Các nghi phạm là những người bị cáo buộc mang các bao tiền xu bị hư hỏng có mệnh giá 1 và 2 euro tới Ngân hàng Trung ương Đức và nhận tiền giấy với giá trị tương đương. Một số tiền xu thật được trộn với tiền xu giả, để che mắt bộ phận kiểm tra của ngân hàng. Bản cáo trạng cho biết, các nghi phạm đã được 4 tiếp viên hàng không tiếp tay khi mang được tiền giả vào Đức vì họ bị hạn chế trọng lượng hành lý.

Phi vụ này liên quan đến 29 tấn tiền xu, được cho là đã diễn ra từ năm 2007 đến tháng 11/2010. Các cuộc bố ráp ở Frankfurt, Offenbach, Fulda và Moerfelden-Walldorf đi tới việc thu giữ 3 tấn tiền xu bị sứt mẻ, 1 máy hàn tiền xu và nhiều máy vi tính

Minh Nhựt (tổng hợp)
.
.