Sự trùng lặp đến khó tin giữa hai Tổng thống Mỹ bị ám sát

Thứ Năm, 20/12/2018, 10:55
Abraham Lincoln (1809-1865) nhậm chức Tổng thống Mỹ thứ 16 vào năm 1861; còn John Fitzgerald Kennedy (1917-1963) đắc cử nhiệm kỳ Tổng thống thứ 35 đúng một thế kỷ sau - vào đầu năm 1961.

- Họ của Lincoln và Kennedy đều được ghép lại từ 7 chữ cái.

- Cả hai ông đều bị bắn trộm vào đầu vào ngày thứ sáu trong tuần. Thứ sáu theo lịch công giáo cổ là “Ngày của đao phủ”.

- A. Lincoln bị ám sát tại Nhà hát Ford, còn J. F. Kennedy bị bắn khi đang đi trên cỗ xe hiệu Lincoln do Hãng Ford chế tạo.

Tổng thống Mỹ thứ 16 A. Lincoln (ảnh trái) và Tổng thống Mỹ thứ 35 J. Kennedy.

- Cả hai vị tổng thống đều thiệt mạng khi đang ngồi cùng phu nhân.

- Thư ký riêng của A. Lincoln có tên là John - trùng với tên riêng của J. F. Kennedy; còn viên thư  ký riêng của J. F. Kennedy lại mang họ Lincoln.

- Hai vị Phó tổng thống lên thay - sau khi đương kim Tổng thống chết - đều có họ là Johnson và cùng thuộc đảng Dân chủ.

  - Hung thủ ám hại A. Lincoln sinh năm 1839; còn thủ phạm giết J. F. Kennedy được xác định sinh năm 1939 - kém đúng 100 tuổi.

- Cả cặp tội phạm đang tâm giết hai vị Tổng thống đều là những phần tử cực đoan miền Nam, rồi đều bị giết chết trước khi đem ra xét xử.

- Họ tên đầy đủ của 2 tên sát nhân là John Wilkes Booth (1838-1865) và Lee Harvey Oswald (1939-1963) đều được ghép từ 15 chữ cái.

Thu Hường (theo Discover)
.
.