Thế giới ảo cướp đi hàng trăm tỉ USD

Thứ Ba, 01/10/2013, 22:30

Chỉ riêng năm ngoái, khi Nga tham gia vào các mạng xã hội, nền kinh tế Nga đã mất khoảng 281,7 tỉ tới 311,5 tỉ rúp. Những kết quả này được công bố bởi các chuyên gia của Công ty Kiểm toán và Tư vấn FBK. Họ đã tính toán số giờ thao tác của người dân Nga dành cho các mạng xã hội.

Các chuyên gia ước tính rằng, vào cuối năm ngoái, số lượng người dùng mạng xã hội (YouTube, VKontakte, Facebook và Twitter) ở Nga đã tăng từ 51,8 tới 57,8 triệu người. Các nhà nghiên cứu từ trang SomScore đã phát hiện ra rằng, mỗi người Nga trong năm 2012 đã dành 25,6 phút/ ngày cho mạng xã hội, bao gồm cả thời gian làm việc đáng lẽ phải dùng để phục vụ cho lợi ích của công ty và nền kinh tế của nước họ.

Các nhà nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng, khối nhân viên làm việc trong các lĩnh vực tài chính và bất động sản đã làm thiệt hại cho nền kinh tế Nga khoảng 67,9 tỉ rúp. Người lao động trong lĩnh vực giáo dục sử dụng mạng xã hội làm tổn thương nền kinh tế ít hơn một chút, gây thất thoát khoảng 39,8 tỉ rúp. Thậm chí, những nhân viên chính phủ và nhân viên an ninh quân sự, bảo hiểm xã hội cũng gây thiệt hại khoảng 36,6 tỉ rúp.

Tuy nhiên, người Nga vẫn còn thua xa so với người Mỹ trong việc sử dụng mạng xã hội gây tổn thương nền kinh tế. Theo tính toán bởi FBK, hàng năm mạng xã hội "đánh cắp" xấp xỉ 650 tỉ USD từ nền kinh tế của Mỹ.

Tuy nhiên, Nga có khả năng bắt kịp Mỹ về những thiệt hại từ mạng xã hội gây ra trong những năm tới đây. Ngày nay, Nga là nước đứng thứ năm trong danh sách những quốc gia có nhiều công dân tham gia vào mạng xã hội. Bốn vị trí đầu thuộc về Trung Quốc, Mỹ, Ấn Độ và Brazil. Thật bất ngờ khi người Brazil được phát hiện là những fan hâm mộ cuồng nhiệt nhất của mạng xã hội. Trước đó, nước Nga là tiên phong không thể phủ nhận trong việc tham gia mạng xã hội.

Theo số liệu được công bố bởi Rossiyskaya Gazeta, tháng 7/2013, người dân Brazil và Argentina đã dành lần lượt là 9,8 và 9,7 giờ/ tháng để vào mạng xã hội, chỉ hơi nhỉnh một chút so với người Nga là 9,6 giờ/ tháng

Nguyễn Hùng - Hải (theo Pradva)
.
.