Truy bắt 2 đối tượng vận chuyển 40 bánh ma túy

Thứ Năm, 27/10/2016, 11:30
Nhận xong hàng chục bánh ma túy và hàng trăm viên ma túy tổng hợp tại khu vực Cửa khẩu Cầu Treo (Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), đối tượng Trịnh Xuân Mạnh điều khiển xe ô tô trở về Lào Cai…

Khi đi đến địa phận huyện Thanh Chương (Nghệ An), phát hiện tổ công tác Đội CSGT số 3, đóng trên đường Hồ Chí Minh ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra, biết sẽ bị công an phát hiện ra hàng cấm, tên Mạnh tăng ga cho xe lao thẳng vào lực lượng CSGT hy vọng mở "đường máu"  thoát thân. Nhưng động thái cực kỳ manh động, liều lĩnh của Mạnh đã không thoát khỏi vòng vây của lực lượng chức năng.

Trong những ngày trung tuần tháng 10, tại khách sạn Sài Gòn - Kim Liên trên địa bàn phường Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSĐT TPVMT)  Công an Nghệ An phát hiện một thanh niên lạ mặt, nói giọng Bắc thường đến đây thuê phòng ăn nghỉ, nhưng ít ra khỏi phòng.

Thi thoảng các trinh sát phát hiện một vài nhân vật thuộc diện quản lý của Công an xuất hiện tại khách sạn này để gặp người thanh niên. Khoảng mấy phút sau lại ra khỏi phòng. Ngay sau đó tên vị khách "đặc biệt" nói giọng Bắc cũng được làm rõ, hắn có họ tên đầy đủ là Trịnh Xuân Mạnh.

Đối tượng Mạnh (bên trái) và Trung (phải) tại Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An.

Quá trình điều tra được biết, Mạnh thường vào Nghệ An móc nối với một số đối tượng ở TP Vinh để lên Cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) mua ma túy với số lượng lớn  đưa ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ. Sau khi xác minh, làm rõ thủ đoạn của Mạnh và đồng bọn liên quan, Phòng CSĐT TPVMT Công an Nghệ An xin ý kiến lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh triệt xóa.

Sau 1 tuần rời TP Vinh trở ra Bắc,  các trinh sát phát hiện Mạnh đi xe ô tô 7 chỗ vào Nghệ An, cũng ăn nghỉ tại khách sạn Sài Gòn - Kim Liên. Một ngày sau, các trinh sát phát hiện một đối tượng ở TP Vinh xuất hiện tại phòng nghỉ của Mạnh, nhưng 5 phút sau thì rời khỏi phòng.

Khoảng 30 phút sau đối tượng trên quay lại rồi cùng Mạnh đi xe ô tô 7 chỗ sang Cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) để mua ma túy, nhưng đi qua cầu Bến Thủy khoảng 10 km, sợ bị theo dõi,  các đối tượng này quay trở lại khách sạn nằm nghe ngóng tình hình. Hai ngày sau, lúc đó khoảng 10 giờ, ngày 17-10,  Mạnh rời Khách sạn Sài Gòn Kim Liên cùng một đối tượng ở TP Vinh đi  xe ô tô 7 chỗ BKS 37A-175.64 lên Cửa khẩu Cầu Treo. Ban chuyên án đã cử tổ công tác mật phục, theo dõi. 

Để tránh việc theo dõi của lực lượng công an, Mạnh điều khiển xe ô tô chạy lòng vòng khắp địa bàn TP Vinh khoảng 30 phút, rồi đi xuống thị xã Cửa Lò  ăn nhậu. Sau đó, Trịnh Xuân Mạnh mới điều khiển xe chạy qua cầu Bến Thủy sang Hà Tĩnh.

Vẫn động thái cảnh giác như trước khi xuất phát tại TP Vinh, khi sang đến thị xã Bãi Vọt, hắn tiếp tục cho xe chạy lòng vòng nhằm cắt "đuôi" lực lượng chức năng, đề phòng bị đeo bám từ phía sau. Không thấy có điều khả nghi, Mạnh quyết định điều khiển cho xe chạy như tên bắn một mạch lên  Cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh).

Cùng thời gian này, dưới sự chỉ đạo của thủ trưởng Cơ quan CSĐT,  Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, 1 tổ công tác có mặt tại thị trấn Bãi Vọt (Hà Tĩnh) trước đó được giao nhiệm vụ có mặt tại khu vực Cửa khẩu Cầu Treo (Hương Sơn, Hà Tĩnh). Suốt hành trình trên con đường từ thị xã Bãi Vọt lên Cửa khẩu Cầu Treo dài gần 100 km nhưng xe của Mạnh chỉ đi có 58 phút.

Tại một ngõ hẻm nơi núi rừng biên giới heo hút, các trinh sát phát hiện các đối tượng đã giao tiền và nhận 2 va ly, nghi là bên trong đựng lượng lớn ma túy, phương án bắt quả tang Trịnh Xuân Mạnh và đồng bọn được lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo khá cụ thể và bài bản.

Khoảng 15 giờ 50 phút cùng ngày, sau khi nhận xong "hàng" Trịnh Xuân Mạnh điều khiển xe ô tô rời thị trấn Hương Sơn, Hà Tĩnh để đi ra Bắc. Để tránh sự phát hiện, theo dõi của lực lượng chức năng, thay vì quay ngược lại đường về TP Vinh, Mạnh điều khiển cho xe đi ra Bắc theo đường Hồ Chí Minh.

Khi qua khu vực xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương, Nghệ An, nhận thấy thời cơ phá án đã đến, Ban chuyên án phối hợp Công an huyện Thanh Chương, Đội CSGT số 3, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (Công an tỉnh Nghệ An) đóng trên trục đường Hồ Chí Minh thống nhất phương án hành động, phá án. Phát hiện xe của Trịnh Xuân Mạnh đang lao với tốc độ khoảng 95km/giờ, lực lượng CSGT ra tín hiệu dừng xe kiểm tra.

Biết mình sẽ bị Công an kiểm tra bắt giữ, Mạnh tăng ga cho xe lao thẳng vào tổ công tác để hòng thoát thân. Cùng lúc đó, một tổ công tác gồm CSGT Công an huyện Thanh Chương, các trinh sát trong Ban chuyên án kịp thời xuất hiện, ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra, kết hợp với các chướng ngại vật đặt ngổn ngang giữa đường, biết không thể trốn thoát Mạnh phải giảm tốc độ, dừng xe.

Tức thì lực lượng chức năng tiến hành lao đến khống chế, bắt giữ đối tượng Trịnh Xuân Mạnh (25 tuổi, trú tại phường Pom Hán, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai  và đối tượng cùng đi trên xe là Nguyễn Hữu Trung (36 tuổi, trú tại xã Hưng Lộc, TP Vinh, Nghệ An). Tiến hành kiểm tra trên xe ô tô của đối tượng Mạnh, lực lượng chức năng phát hiện có 2 va ly bên trong đựng 40 bánh cần sa và 200 viên ma túy tổng hợp.

Tại Cơ quan Công an, Trịnh Xuân Mạnh thừa nhận trong thời gian vào Nghệ An thuê khách sạn nghỉ, hắn đã liên lạc với với Nguyễn Hữu Trung để sang Cửa khẩu Cầu Treo mua ma túy đưa ra các tỉnh phía Bắc bán, trên đường trở về Lào Cai thì bị Công an phát hiện,  bắt giữ. Ngày 18-10, lực lượng chức năng đã tiến hành mở niêm phong, lấy mẫu giám định để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Hữu Trọng
.
.