Anh định thả bom hóa học xuống Tokyo trong Chiến tranh Thế giới Thứ 2

Thứ Năm, 09/07/2009, 11:30
Sau 65 năm nằm trong Cơ quan Lưu trữ Hoàng gia, một tài liệu được giải mật hôm 26/6 vừa rồi cho thấy tính "hiếu chiến" của chính giới Anh trong cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ 2, qua kế hoạch tấn công thủ đô Nhật Bản bằng thứ vũ khí tối tân nhất mà London đang sở hữu.

Theo kế hoạch được nội các thời chiến của Thủ tướng đương nhiệm Winston Churchill phê chuẩn, các phi đội máy bay cường kích tầm xa sẽ dội bom ồ ạt xuống hang ổ đầu não của giới quân phiệt Nhật.

Trước tiên là những đợt bom có sức công phá gây cháy nổ lớn hòng hủy hoại các công trình kiên cố, kế đến là loạt bom hóa học cốt lan tỏa khí độc nhằm tiêu diệt sinh mạng đối phương. Tuy ai cũng biết rằng tại các đô thị với mật độ xây cất dày đặc chủ yếu là dân thường sinh sống, nhưng bất chấp điều đó giới hoạch định quân sự Anh vẫn muốn "giành chiến thắng bằng mọi giá".

Chiến dịch tấn công Tokyo bằng bom hóa học dự tính sẽ khởi sự vào mùa hè năm 1944, bởi London e ngại thời tiết mùa đông sẽ cản trở sự phát tán khí độc. Tuy nhiên, kế hoạch giết người hàng loạt này lại không diễn ra.

Còn theo nhà sử học Mark Denton chuyên nghiên cứu các tài liệu lưu trữ, thì chiến dịch quy mô ấy thể hiện ý đồ của người Anh muốn "qua mặt" người Mỹ trong việc khuất phục nước Nhật

T.Q.Long (theo AFP)
.
.