Anh từ chối dẫn độ tội phạm sang Italia vì nhà tù quá tải

Thứ Ba, 15/04/2014, 18:20

Tòa án quận Westminster, thủ đô London (Anh) vừa ra phán quyết, chính thức từ chối việc dẫn độ tên tội phạm khét tiếng Domenico Rancadore về lại Italia chấp hành án tù. Nguyên do bởi hệ thống nhà tù Italia luôn quá tải, không bảo đảm điều kiện giam giữ phạm nhân theo tiêu chuẩn truyền thống của Anh.

Bố già D. Rancadore, 65 tuổi, có biệt hiệu trong thế giới tội phạm Italia là "Giáo sư", là con trai của Giuseppe Rancadore trùm băng đảng mafia Cosa Notra cát cứ tại thành phố Trabia. Hiện G. Rancadore đang thụ án chung thân.

Năm 1997, D. Rancadore bị Tòa án Palermo kết án vắng mặt 7 năm tù giam về tội tham gia vào tổ chức mafia, thay thế G. Rancadore trong giai đoạn từ năm 1987-1995. Trước đó vào năm 1993, hắn đã nhanh chân đào thoát khỏi Italia, nên Cảnh sát Italia đã đề nghị Cơ quan Cảnh sát Hình sự châu Âu (Europol) phát lệnh truy nã trên toàn châu lục.

Tại Anh, D. Rancadore đã ranh mãnh che giấu thân phận qua cái tên. Hắn cùng vợ con sống suốt 20 năm qua trong khu ngoại ô Uxbridge, London, mãi đến tháng 8/2013 mới bị phát hiện. Do bạn trai của cô con gái kẻ bị truy nã  nghi ngờ nhân thân M. Skinner, nên đã mật báo cho cảnh sát.

Sau khi D. Rancadore bị bắt giữ theo lệnh truy nã của Europol, phía Italia yêu cầu Cảnh sát London cho dẫn độ D. Rancadore về Palermo thụ án tù đã tuyên.

Vợ chồng Rancadore cố tình dùng khăn che mặt khi rời tòa.

Sau nhiều lần bị trì hoãn vì lý do sức khỏe, đến ngày 17/3 vừa qua phiên tòa về tên tội phạm khét tiếng Rancadore đã diễn ra tại trụ sở Tòa án quận Westminter. Theo lời Chánh án Howard Riddle, thì ông đã cân nhắc rất nhiều về trường hợp này. Trước hết là do phạm nhân đang mắc bệnh hiểm nghèo, thứ đến là điều kiện giam giữ hiện nay ở Italia không bảo đảm theo quy chế nhà tù ở Anh, bởi hệ thống nhà tù Italia luôn trong tình trạng quá tải.

Còn tên tội phạm D. Rancadore tuyên bố trước vành móng ngựa, rằng nếu về lại Italia hắn sẽ bị đồng bọn giết chết ngay cả khi ở trong tù.

Sau gần 8 tháng bị giam giữ, cuối cùng D. Rancadore được cho tại ngoại cùng khoản tiền thế chân là 20.000 bảng Anh. D. Rancadore phải chấp hành hình phạt quản thúc tại gia, qua hình thức đeo còng điện tử ở tay, đồng thời phải trình diện mỗi ngày tại đồn cảnh sát tiểu khu Manor Waye là nơi D. Rancadore cư ngụ cùng gia đình

Trần Hồng (theo The Guardian)
.
.