Cựu Tổng thống Mỹ dùng cách liên lạc cổ điển để tránh bị nghe trộm
Tại buổi trả lời phỏng vấn thuộc khuôn khổ chương trình "Meet the Press" (Gặp gỡ báo chí), phát trực tiếp trên kênh tin tức của Đài Truyền hình Quốc gia NBC, mạng lưới truyền hình lớn nhất và lâu đời nhất ở Mỹ vào buổi sáng 30/3 vừa qua, cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter 90 tuổi trong vai khách mời đặc biệt đã tiết lộ phương thức liên lạc của mình để tránh bị người khác theo dõi.
Cuộc trả lời phỏng vấn của vị chính khách lão luyện từng đứng đầu Nhà Trắng xoay quanh các chủ đề như chính trị, kinh tế, đối ngoại... tại nước Mỹ cũng như trên thế giới hiện nay.
Đặc biệt ở phần cuối chương trình "Meet the Press", khi được người dẫn chương trình kiêm ký giả kỳ cựu David Gregory hỏi, rằng vị cựu nguyên thủ quốc gia xử trí như thế nào trước thực trạng nghe lén tràn lan của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) trong thời gian qua, cựu Tổng thống J. Carter cho biết là chỉ sử dụng đường bưu điện "cổ điển", nhằm đối phó "qua mặt" những kẻ tọc mạch ưa "chõ mũi vào chuyện của người khác", như nguyên văn lời vị Tổng thống thứ 39 của Mỹ.
Cựu Tổng thống J. Carter trong chương trình “Meet the Press”. |
Cụ thể cựu Tổng thống J. Carter trả lời rành mạch rằng: "Vốn là người từng đứng đầu Nhà Trắng, nên tôi luôn nhận thức được sự liên lạc cá nhân với các vị lãnh đạo trong nước cũng như ngoại quốc có tầm quan trọng rất lớn. Lẽ dĩ nhiên nhiều thế lực khác muốn nắm bắt được nội dung các cuộc liên lạc đó, do vậy tôi thường trao đổi qua đường thư tín thông thường bằng hình thức đánh máy hoặc viết tay.
Thậm chí có lúc không ghi tên người gửi ngoài phong bì đề phòng bị những kẻ giấu mặt đọc trộm", cựu Tổng thống J. Carter mỉm cười ý nhị rồi thêm: "Khán thính giả có thể đánh giá tôi là người cổ hủ lạc hậu, không biết gì về việc trao đổi thông tin nhanh chóng và tiện lợi trong thời đại kỹ thuật số tân kỳ. Nhưng tôi thừa biết nếu gửi một bức e-mail cho ai đó, tức thì nội dung bức thư điện tử "tiện dụng" này sẽ bị sao chép - lưu trữ cho những mục đích không thân thiện. Bởi thế cho nên tôi chỉ "đánh bạn" với chiếc máy đánh chữ cổ lỗ sĩ, những khi chữ viết tay không được rõ nét do sức khỏe".
Được biết, ông J. Carter làm Tổng thống Mỹ từ năm 1977 đến 1981. Năm 2002, ông được trao giải Nobel Hòa bình vì những nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình cho các cuộc xung đột quốc tế