Dân biểu Mỹ bị bắt giam vì gian lận tài chính

Thứ Ba, 20/05/2014, 16:35

Vào ngày 28/4 vừa qua, Viện Công tố thành phố New York đã ra quyết định bắt giữ Hạ nghị sĩ Michael Grimm 44 tuổi, đại diện đảng Cộng hòa tại khu vực bầu cử số 11 ở New York về tội gian lận tài chính và trốn thuế.

Theo kết quả điều tra kéo dài suốt 2 năm ròng của Cảnh sát Tài chính New York, từ năm 2006-2010 khi M. Grimm là chủ sở hữu cửa hàng thực phẩm chức năng Healthalicious trên đại lộ số 2 ở khu Upper East Side, thuộc quận Manhattan trung tâm New York, đã cố tình khai báo gian dối về doanh số thực tế của cửa hàng, cũng như bớt xén tiền lương của nhân viên để trốn khoản tiền thuế phải đóng lên đến 1 triệu USD. Nếu bị kết tội, ông M. Grimm sẽ lĩnh mức án tối đa là 20 năm tù giam.

Ngoài ra, M. Grimm cũng đang đối mặt với một cuộc điều tra khác do Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) phối hợp với Viện Công tố New York tiến hành, cáo buộc đương sự đã gây quỹ trái phép khoản tiền 500.000 USD trong chiến dịch tranh cử vào Hạ viện Mỹ vào đầu năm 2010.

Nhân viên FBI dẫn giải M. Grimm (giữa) đến nơi giam giữ.

Được biết, ông M. Grimm là thành viên duy nhất của đảng Cộng hòa trong đoàn đại biểu Quốc hội thành phố New York tại Hạ viện Mỹ từ năm 2010, rồi tái đắc cử chức danh năm 2013. M. Grimm càng thêm nổi tiếng bởi đang đương chức Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ tài chính của Hạ viện Mỹ, chịu trách nhiệm giám sát thị trường chứng khoán Wall Street và ngành ngân hàng.

Trước đó trong giai đoạn từ năm 1991-2006 M. Grimm là một nhân viên chìm của FBI, chuyên thâm nhập và bóc trần các tổ chức tội phạm khét tiếng ở New York.

Hiện Viện Công tố New York đang xúc tiến các thủ tục cần thiết để bãi miễn tư cách dân biểu của Hạ nghị sĩ M. Grimm tạo thuận lợi cho công tác tố tụng hình sự

Q.Phú (theo The Washington Post)
.
.