Hệ thống “bắt” ô tô dừng từ xa

Thứ Ba, 01/01/2008, 14:00
Người Mỹ đã chế tạo được thiết bị mà cho đến nay người ta chỉ có thể nhìn thấy trên phim ảnh. Các chuyên gia của Hãng Eureka Aerospace theo đơn đặt hàng của quân đội đã nghiên cứu lập ra hệ thống điện từ có công suất mạnh, đủ khả năng chặn ôtô đang chạy khi bị truy đuổi.

Thiết bị với kích thước 1 x 2 m, nặng 91 kg, được gắn trên nóc ôtô hay trực thăng. Nó phát ra những xung năng kéo dài 50 nano/giây, sau đó các xung năng lượng này được chuyển thành vi sóng.

Một ăngten đặc biệt hướng sóng này vào đối tượng và làm các bộ vi xử lý điều khiển các hoạt động của động cơ (ví dụ khối điều khiển đánh lửa) ngừng làm việc. Khi đó lái xe vẫn duy trì được sự kiểm soát đối với xe, vì hệ thống lái và phanh không bị khống chế.

Hiện tại tầm hoạt động của hệ thống chỉ có 15m, nhưng các nhà thiết kế dự tính sẽ tăng khoảng cách này lên đến 200m

Hoàng Thương (theo Itogi)
.
.