Mỹ: Một tổ chức phi chính phủ tham gia chương trình bí mật gián điệp CHDCND Triều Tiên

Thứ Hai, 09/11/2015, 16:40
Chương trình bí mật gián điệp CHDCND Triều Tiên của Tổng thống George W. Bush - được cho là bắt đầu từ năm 2004 - vẫn tiếp tục duy trì đến thời tổng thống Barack Obama. Đây là "sáng kiến" của trung tướng William "Jerry" Boykin, sĩ quan tình báo Bộ Quốc phòng thời ông Bush tại vị. Với chương trình này, Boykin sử dụng tổ chức phi chính phủ (NGO) Dịch vụ Nhân đạo Quốc tế (HISG) của Kay Hiramine để xâm nhập CHDCND Triều Tiên thu thập thông tin.

Chỉ giám đốc điều hành của HISG biết việc mình làm?

HISG, trụ sở tại Colorado, là tổ chức nhân đạo lớn được Kay Hiramine thành lập không lâu sau vụ tấn công khủng bố nước Mỹ ngày 11/9/2001 với mục đích hỗ trợ thiên tai  và phát triển bền vững cho các quốc gia nghèo và bị chiến tranh tàn phá trên khắp thế giới. Trước khi giải thể năm 2013, tổ chức của Hiramine nhận được hàng triệu USD tài trợ từ Lầu Năm Góc thông qua một mạng lưới chằng chịt các tổ chức nhằm che đậy nguồn gốc tiền mặt.

William "Jerry" Boykin.

Sam Worthington - Chủ tịch InterAction, một hiệp hội gồm gần 200 NGO của Mỹ - đánh giá: "Việc sử dụng HISG cũng như nhân viên cứu trợ làm gián điệp là vi phạm các nguyên tắc quốc tế đồng thời đẩy hoạt động cứu trợ hợp pháp cũng như nhân viên phát triển bền vững vào vòng nguy cơ. Không thể chấp nhận việc Lầu Năm Góc hay bất cứ cơ quan chính quyền nào khác của Mỹ sử dụng các tổ chức phi lợi nhuận để hoạt động gián điệp. Điều đó phá hủy lòng tin cơ bản giữa chính quyền Mỹ và khu vực dân sự".

Vào thời điểm Lầu Năm Góc khởi động chương trình gián điệp CHDCND Triều Tiên, HISG chịu trách nhiệm về nhiều chuyến tàu chở thiết bị y tế, quần áo và nguồn tiếp tế hỗ trợ giảm nhẹ thiên tai vòng quanh thế giới. Một cơ hội đến với HISG từ năm 2004 đến 2006, Hiramine thông qua HISG đưa một chuyến hàng đến CHDCND Triều Tiên. Thỉnh thoảng, chính quyền CHDCND Triều Tiên chấp thuận tiếp nhận hàng hóa cứu trợ quốc tế là quần áo ấm để giúp người dân sống qua mùa đông khắc nghiệt.

Kay Hiramine tại CHDCND Triều Tiên, ngày 24/9/2007.

Tuy nhiên, giới chức Bình Nhưỡng không biết rằng, bên dưới lớp quần áo ấm là lớp bí mật chứa khoảng 20 cuốn Thánh kinh. Hiramine chấp nhận hành động vô cùng mạo hiểm này bởi vì chính quyền CHDCND Triều Tiên nghiêm cấm mọi hoạt động truyền bá tôn giáo. Thật ra, Lầu Năm Góc lợi dụng những cuốn Kinh thánh này nhằm mục đích thử nghiệm trước khi lén đưa các thiết bị cảm biến và máy phát tín hiệu vào CHDCND Triều Tiên để thu thập thông tin tình báo.

Hiramine - trong vai trò là Giám đốc điều hành (CEO) của HISG - đặt quan hệ với các nhà truyền giáo, nhân viên cứu trợ và bọn buôn lậu người Trung Quốc để bí mật vận chuyển các thiết bị gián điệp vào CHDCND Triều Tiên mà không một ai ngờ rằng họ là một phần trong chiến dịch bí mật của Lầu Năm Góc.

Cơ hội thứ hai đến năm 2007-2010, Hiramine vào CHDCND Triều Tiên dưới vỏ bọc là nhà cứu trợ nhân đạo. Bởi vì tình báo Mỹ có quá ít điệp viên bên trong lãnh thổ nước này, cho nên nhiệm vụ của Hiramine là tìm kiếm những con đường vận chuyển thiết bị gián điệp phục vụ cho chương trình "chuẩn bị môi trường chiến dịch" (OPE) cho những xung đột có thể xảy ra trong tương lai tại CHDCND Triều Tiên. Theo 2 cựu quan chức quân sự giấu tên, ngoài Hiramine và có thể cả các giám đốc khác, những người làm việc cho HISG không hề được thông báo họ đang dính líu vào chương trình gián điệp bí mật của Lầu Năm Góc hay chuyện Hiramine phục vụ chính quyền Mỹ - HISG hoạt động tại hơn 30 quốc gia và nhận nguồn tài trợ đáng kể từ Lầu Năm Góc.

Theo các cựu nhân viên và trang web chính thức của HISG, tổ chức phi lợi nhuận này đã tiến hành những hoạt động cứu trợ thiên tai - cung cấp thực phẩm, hàng hóa y tế và quần áo cũng như giúp xây dựng các doanh nghiệp nhỏ tại nhiều quốc gia như: Niger, Kenya, Iran, Liban, Yemen và Trung Quốc. Nhưng đằng sau hoạt động từ thiện của HISG là động cơ kín đáo của giới chức quân sự Mỹ: HISG cần tồn tại lâu dài tại những nơi họ triển khai hoạt động và như vậy, trong mắt chính quyền sở tại, HISG càng trở nên hợp pháp để giới chức quân sự lẫn tình báo Mỹ càng có nhiều cơ hội tiến hành những chiến dịch tuyệt mật tại các quốc gia đối đầu như Iran và CHDCND Triều Tiên.

Nói cách khác, khả năng lợi dụng HISG của Hiramine nhằm tạo dựng một mạng lưới đối tác bao gồm nhân viên cứu trợ và nhà truyền giáo mà họ không hề nghi ngờ đang vô tình giúp cho Lầu Năm Góc triển khai các chiến dịch gián điệp bí mật một cách dễ dàng và thuận lợi. Robert Baer, cựu sĩ quan Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) đã trải qua hơn 20 năm thực hiện các sứ mạng gián điệp ngầm, nói rằng: "Nếu như những người này bị bắt giữ, xét xử và kết án ở Bình Nhưỡng thì chúng ta sẽ hiểu ra nguy cơ đến mức nào". Do đó, tình báo Mỹ vẫn có chính sách cấm sử dụng giáo sĩ, nhà báo hay nhân viên cứu trợ làm gián điệp.

Trong những năm gần đây, việc sử dụng nhân viên cứu trợ làm gián điệp đã phải hứng chịu hậu quả. Năm 2011, CIA chỉ thị cho một bác sĩ Pakistan thu thập mẫu ADN của những người nghi là thành viên gia đình Osama bin Laden thông qua chương trình chủng ngừa viêm gan ở Abbottabad, của Afghanistan.

Viên bác sĩ làm việc cho CIA sau đó đã bị chính quyền Pakistan bắt giam. Hay việc một số nhân viên y tế làm việc trong chương trình chủng ngừa bệnh bại liệt ở Pakistan bị Taliban giết chết, vì những người này "là một phần của âm mưu tình báo phương Tây". Vấn đề là chương trình chủng ngừa bại liệt ở trẻ em bỗng nhiên xuất hiện tại Pakistan trong khi căn bệnh đã được xóa sổ trên thế giới từ đó dẫn đến sự nghi ngờ của Taliban. Cuối cùng, CIA không còn được Nhà Trắng cho phép sử dụng các chương trình chủng ngừa để tiến hành các hoạt động gián điệp.

Những bình phong giúp cung cấp tiền mặt cho Hiramine và HISG

Cũng giống như CIA, Lầu Năm Góc cố gắng tìm kiếm và tạo dựng những bình phong chắc chắn để che đậy nguồn tài trợ cho Hiramine và HISG. Trước khi giải tán vào năm 2013, HISG của Hiramine nhận hàng triệu USD tài trợ từ Lầu Năm Góc qua mạng lưới trung gian phức tạp các tổ chức được thiết kế để che đậy nguồn gốc tiền mặt.

Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ Jack Hawkins (bìa trái) cùng với Kay Hiramine và vợ Julie Hiramine nhận Giải thưởng Dịch vụ Tình nguyện của Tổng thống tại Nhà Trắng, ngày 10/5/2007.

Bởi vì, như lời một cựu quan chức Mỹ giấu tên: "Nếu anh làm lộ ra nguồn tiền, anh sẽ phơi bày cả mạng lưới". HISG nhận tiền mặt thông qua một công ty tư vấn hoạt động vì lợi nhuận có tên gọi Private Sector Consulting (PSC) cũng do Hiramine điều hành cùng với đối tác Michael McCausland và các giám đốc khác của HISG, cùng có chung địa chỉ và số điện thoại là trụ sở HISG ở Colorado.

Theo lời của 3 người từng làm việc cho HISG, tiền lương và tiền trợ cấp của nhân viên được chi trả bởi Công ty tư vấn PSC. Theo hồ sơ thuế năm 2009, Hiramine không nhận lương khi lãnh đạo HISG, song ông này vẫn kiếm được 281.351 USD từ PSC. Một cựu sĩ quan quân đội cao cấp giấu tên tiết lộ "chính tiền tài trợ của chúng tôi đã tạo dựng nên HISG". Nguồn thu nhập thứ hai chảy vào HISG thông qua Quỹ Các đối tác hoạt động (WPF) và Quỹ New Millennium Trust (NMT) do đại tá quân đội Thomas Lujan điều hành. Cả hai tổ chức này đều nhận tiền từ Lầu Năm Góc.

Yale King (giữa) và Boykin (phải).

Theo một trang web, Lujan về hưu năm 1998 song vẫn tiếp tục duy trì quyền tiếp cận thông tin mật của chính quyền Mỹ. WPF được thành lập năm 2004 và nằm dưới sự điều hành của nhà buôn ôtô tên Yale King, cũng là "bạn thân" của William "Jerry" Boykin. King kiếm được 252.000 USD khi làm Giám đốc WPF năm 2006. Tổng cộng, NMT chuyển đến WPF 11,9 triệu USD từ năm 2005 đến 2012. Tới lượt mình, WPF chuyển đến HSG 6,5 triệu USD cũng trong khoảng thời gian đó.

Để duy trì vỏ bọc hợp pháp, mỗi năm WPF tài trợ một lượng nhỏ tiền cho các NGO hoạt động chân chính như là Catholic Relief Services (CRS) trong khi tổ chức này hoàn toàn không biết đó là tiền của Lầu Năm Góc. Riêng WPF cũng chu cấp khoảng 500.000 USD cho một tổ chức y tế từ thiện do vợ của Yale King điều hành trong 5 năm đầu thành lập. Một cựu sĩ quan quân đội ước tính Lầu Năm Góc cung cấp ít nhất 15 triệu USD cho HISG thông qua mạng lưới tổ chức bình phong trong suốt thời gian tiến hành chương trình bí mật gián điệp CHDCND Triều Tiên.

Tom Jennings, người nắm vai trò giám đốc chương trình châu Á của HISG trong 6 năm, tuyên bố ông không hề biết Hiramine làm việc cho chương trình gián điệp do Lầu Năm Góc thiết kế. Theo hồ sơ trên trang web định hướng kinh doanh LinkedIn của Hiramine, tổ chức tư vấn PSC "cung cấp các dịch vụ hỗ trợ" - như là phản ứng thảm họa thiên tai - cho các cơ quan chính quyền Mỹ bao gồm: Bộ An ninh Nội địa (DHS), Bộ Quốc phòng (DOD) và  FEMA, Cơ quan Điều phối ứng cứu thảm họa trực thuộc DHS.

Mặc dù chương trình gián điệp CHCDND Triều Tiên được khởi động dưới thời chính quyền George W. Bush, song nó vẫn được tiếp tục trong suốt nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Barack Obama. Năm 2012, Đô đốc Hải quân William McRaven - lãnh đạo Bộ Chỉ huy Các chiến dịch đặc biệt (SOC) ở Tampa, bang Florida và là người trực tiếp giám sát chiến dịch săn lùng trùm khủng bố Osama bin Laden - chính thức chấm dứt chương trình gián điệp CHDCND Triều Tiên.

Tháng 1/2013, đến lượt Hiramine thông báo, HISG ngưng hoạt động. Một cựu sĩ quan quân đội cho biết, William McRaven cho chấm dứt chương trình gián điệp do lo sợ sự việc Lầu Năm Góc sử dụng nhà truyền giáo và nhân viên cứu trợ làm gián điệp sẽ chịu phán xét nặng nề nếu bị bại lộ!

Tom Jennings nói: "Chúng tôi không có việc làm, không tiền trợ cấp thôi việc và cũng không nhận được lời giải thích rõ ràng nào mà chỉ được thông báo rằng nguồn tài trợ cho HISG đã không còn nữa". Về sau, một số cơ sở hạ tầng của HISG để lại được đối tác chính của Hiramine là Michael McCausland chuyển đổi thành một tổ chức mới gọi là Các Cộng đồng bền vững Toàn cầu (SCW). Sau khi HISG ngưng hoạt động, Lầu Năm Góc cũng cho giải tán cơ cấu tài trợ cho những tổ chức bình phong. PSC giải tán vào tháng 12/2013, còn WPF đóng cửa hồi tháng 1/2015.

Diên San (tổng hợp)
.
.