Người chuyên soạn diễn văn cho Tổng thống Obama

Chủ Nhật, 18/07/2010, 07:45
Hiếm người biết được rằng bài diễn văn nhậm chức của Tổng thống Mỹ thứ 44 Barack Obama, đọc trước cử tọa đông đảo hơn một triệu người vào ngày 20/1/2009 tại thủ đô Washington và được cả thế giới quan tâm theo dõi, lại do một chàng trai ít hơn thân chủ của mình tới 20 tuổi... chấp bút.

Đó chính là Jon Favreau, người có biệt tài "đọc" được những suy nghĩ của Obama rồi tái hiện chúng qua mảng ngôn từ với câu cú khúc chiết.

Tuy chưa đầy 30 tuổi đời, nhưng Jon Favreau đã được giao trọng trách của một chuyên viên cao cấp chuyên soạn thảo các bài diễn văn cho tân nguyên thủ quốc gia, cũng là viên chức liên bang trẻ tuổi nhất đảm nhiệm vai trò thiết yếu này trong lịch sử tồn tại bộ máy phục vụ người đứng đầu Nhà Trắng.

Hiển nhiên sự thành công trên bước đường chính trị của vị tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ có phần đóng góp không nhỏ từ đội ngũ cố vấn kỳ cựu, mà Jon Favreau là một thành phần không thể thiếu.

Obama gặp Favreau lần đầu cách đây đúng 6 năm, khi anh vừa tốt nghiệp Trường Holy Cross College (tiểu bang Massachusetts) và đang làm việc trong nhóm phụ tá của Thượng nghị sĩ John Kerry (ứng viên Dân chủ trong kỳ bầu tổng thống năm 2004, hiện là Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ).

 Chính Jon Favreau đã hiến kế khiến bài diễn văn của Barack Obama, Thượng nghị sĩ da đen đến từ tiểu bang Illinois đọc trong kỳ Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ năm 2004 trở nên...  "nổi đình nổi đám". Obama lập tức vời Favreau về làm việc với mình.

Chiến công nối tiếp chiến công, khởi sự từ bài diễn thuyết tranh cử tại tiểu bang Iowa đã mang lại chiến thắng đầu tiên cực kỳ có ý nghĩa cho vị tổng thống tương lai.

Suốt 18 tháng ròng sát cánh bên ông Obama, Jon Favreau lĩnh hội mọi diễn giải của vị ứng viên đầy tiềm năng, rồi thể hiện chúng qua các văn bản đầy sức thuyết phục làm nức lòng giới cử tri.

Được biết "nhà biên tập" Jon Favreau đi đâu cũng kè kè cuốn sách tiểu sử dạng best-seller của thân chủ có tựa đề "Giấc mơ của cha tôi", để hiểu rõ hơn những ý tưởng mà ông Obama muốn diễn đạt.

Hơn hai tháng liền kể từ khi danh tính Tổng thống Mỹ thứ 44 được công bố, Favreau đã dốc sức sửa soạn cho lần diễn thuyết quan trọng nhất.

Kể từ đó đến nay, mọi diễn văn cũng như thông điệp liên bang của người đứng đầu Nhà Trắng đều do Jon Favreau... duyệt trước

Kim Dung (theo The Guardian)
.
.