Những đội quân tay sai của CIA trong qúa khứ
Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) còn thành lập cả những đội quân bí mật hoạt động tại nhiều quốc gia không chỉ để gây sức ép mà còn tác động đến các thế lực phản động tìm cách lật đổ các chính phủ đối đầu với Mỹ. Hoạt động của những đội quân bí mật vừa mới được tiết lộ trên tạp chí chuyên đề về tình báo và phản gián CiCentre.
Đội quân người Ukraina
Trong Chiến tranh thế giới lần thứ II, Đức Quốc xã đã thành lập một đội quân phản động người Ukraina để chống phá Hồng quân Liên Xô. Ngay sau khi chiến tranh vừa kết thúc, CIA đã móc nối và tập hợp nhóm phản động này để chống lại chính quyền Xôviết. Từ năm 1945 đến năm 1952, CIA đã bí mật gửi điệp viên đến vùng núi Carpathian của Ukraina để huấn luyện quân sự và sử dụng máy bay để thả dù tiếp tế vũ khí cho nhóm phản động này. Năm 1952, Hồng quân Liên Xô mở một chiến dịch quy mô tại vùng núi Carpathian và đã triệt phá nhóm phản động này.
Đội quân Quốc dân tại Bắc
Sau khi Trung Quốc hoàn toàn giải phóng vào năm 1949, một bộ phận quân đội Quốc dân đảng bỏ chạy sang miền Bắc
Đội quân phản động tại
Năm 1952, khi Tổng thống có tư tưởng xã hội Jacobo Arbenz lên nắm quyền tại Guatemala và quyết định quốc hữu hóa 400.000 ha trồng chuối của Tập đoàn United Fruit, Mỹ, CIA quyết định lật đổ chế độ của Tổng thống Arbenz khi thành lập một đội quân phản động người Guatemala tại quốc gia Honduras lân cận. Được yểm trợ bởi máy bay ném bom và tàu chiến của Mỹ, đội quân phản động này quay về
Đội quân nổi dậy trên đảo Sumatra của
Trong một nỗ lực nhằm lật đổ Tổng thống Sukarno, CIA đã bí mật cử điệp viên đến đảo
Đội quân cưỡi ngựa Khamba ở Tây Tạng
Sau năm 1950, khi Tây Tạng trở thành lãnh thổ của Trung Quốc, CIA đã tuyển mộ những người Khamba rất giỏi về cưỡi ngựa ở Tây Tạng, đang sống lưu vong tại Mỹ, để tập hợp thành một đội quân. Sau khi được huấn luyện quân sự tại căn cứ Hale ở bang
Đội quân đánh thuê người
Năm 1960, CIA tuyển mộ 1.500 người Cuba sống lưu vong tại thành phố Miami của Mỹ để thành lập một đội quân đánh thuê, tổ chức tấn công vào lãnh thổ Cuba để lật đổ chính phủ của Chủ tịch Fidel Castro. Sau khi được huấn luyện quân sự tại
Đội quân người Mông tại Lào
Năm 1962, CIA tìm cách tuyển mộ người Mông sinh sống tại vùng núi cao ở Bắc Lào để chống lại quân Pathet Lào (Quân giải phóng nhân dân Lào). Được CIA huấn luyện quân sự và trang bị vũ khí, vào cao điểm đội quân này đông đến 30.000 người. Năm 1975, khi Lào hoàn toàn được giải phóng, đội quân này cũng bị tan rã.
Đội quân đánh thuê tại
Năm 1964, khi xảy ra cuộc nội chiến tại Congo, CIA đã thành lập một đội quân đánh thuê người châu Âu để chiến đấu dưới mặt đất và phi công người Cuba lưu vong để sử dụng máy bay yểm trợ từ trên không cho quân đội của Tổng thống thân phương Tây Cyril Adoula và sau đó là Joseph Mobutu.
Đội quân Mujaheedin tại
Năm 1979, viện cớ giúp người dân Afghanistan chống lại sự chiếm đóng của quân đội Liên Xô, Tổng thống Mỹ Jimmy Carter bí mật ra lệnh cho CIA thành lập đội quân Mujaheedin để phát động cuộc chiến tranh du kích chống lại quân đội Liên Xô. Kết quả là vào năm 1987, quân đội Liên Xô phải rút khỏi
Những biệt đội tử thần ở
Từ năm 1986 đến năm 1992, tại
Đội quân Contras tại
Để chống phá chính phủ do đảng Sandinista thân Liên Xô lên nắm quyền tại