Tổng thống Bush bị tố cáo ngược đãi tù nhân

Thứ Sáu, 07/01/2005, 07:56

Bị vong lục của FBI tiết lộ, để trốn tránh trách nhiệm, các nhân viên tình báo quân sự ngụy trang thành đặc công của FBI để tra tấn tù nhân. Tổng thống Bush bị tố cáo là đã ký sắc lệnh cho phép sử dụng mọi biện pháp tàn khốc khi thẩm vấn như cướp đi giấc ngủ, bịt mắt tù nhân, bắt tù nhân quỳ trong thời gian dài...

Bức thư trong Bị vong lục điện tử gửi Cục trưởng FBI và các quan chức cao cấp nêu rõ, “tận mắt chứng kiến cảnh ngược đãi tàn nhẫn tù nhân”, các thủ đoạn tra tấn của nhân viên tình báo quân sự gồm “bóp cổ cho đến ngạt thở, đánh đập, cho tàn thuốc lá đang cháy vào tai tù nhân...”.

Trong một bức thư khác gửi Giám đốc FBI ngày 29/7/2004 có viết: “Mấy lần khi tôi vào phòng thẩm vấn, tôi thấy tù nhân chân tay bị còng, người co quắp như trẻ con, anh ta không có ghế ngồi cũng không có nước uống và thức ăn”.

Ngoài ông Bush, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng bị tố cáo liên quan đến vụ ngược đãi tù nhân nhưng phía Lầu Năm Góc đều phủ nhận

Trần Thanh Hà (theo Báo điện tử)
.
.