Facebook sẽ xóa bỏ các đoạn live stream bạo lực

Thứ Hai, 08/05/2017, 16:20
Theo thông tin trên USA Today, một người đàn ông ở Thái Lan đã giết chết con gái 11 tháng tuổi của mình và live stream thông qua tính năng Facebook Live, sau đó tự sát. Đây là sự vụ mới nhất trong chuỗi các sự việc có liên quan tới Facebook Live.

Trước đó Facebook từng tồn tại các đoạn live stream cảnh tự sát, cảnh tra tấn hay cảnh tấn công tình dục. Trong vụ việc mới nhất nói trên, người đàn ông có tên Wuttisan Wongtalay (20 tuổi), đã quay cảnh giết chết con gái của chính mình trên tầng thượng khách sạn thông qua 2 đoạn video trực tuyến trên Facebook.

Điều đáng nói là các video này vẫn tồn tại trên Facebook đến 24 giờ sau khi xảy ra vụ việc, làm dấy lên những lo ngại liên quan tới khả năng kiểm soát nội dung của Facebook. Thậm chí sau đó các video này còn được đăng tải lên YouTube.

"Quá trình Wuttisan tự tử không được phát trên Facebook, và thi thể của anh ta được tìm thấy bên cạnh cô con gái tên Jullaus Suvannin", một cảnh sát Thái Lan phụ trách vụ án, nói với tờ The Guardian. Bộ Kinh tế kỹ thuật số Thái Lan cho biết đã liên lạc với Facebook để gỡ bỏ video này sau khi nhận được yêu cầu từ phía cảnh sát.

Trả lời Reuters, người phát ngôn Bộ Kinh tế kỹ thuật số Thái Lan cho hay sẽ không khởi kiện Facebook vì mạng xã hội này đã "hợp tác tốt" và gỡ video khi có yêu cầu.

Người đứng đầu tỉnh Phuket đã kêu gọi người dân Thái không chia sẻ đoạn clip dài 4 phút về vụ việc, nhưng một bản sao của clip này vẫn được tìm thấy trên mạng xã hội. Đây là lần đầu tiên một vụ việc như thế này được phát trực tiếp lên mạng tại Thái Lan. Vụ việc rúng động xảy ra lại khiến Facebook đứng trước làn sóng chỉ trích, chỉ vài ngày sau khi Giám đốc Điều hành Facebook - Mark Zuckerberg - tuyên bố sẽ nỗ lực để mạng xã hội này không bị sử dụng để phát tán các hành vi kích động và bạo lực.

Tuyên bố của ông chủ Facebook được đưa ra sau khi một người đàn ông ở bang Ohio, Mỹ, sử dụng tính năng Facebook Live để phát trực tiếp cảnh hắn sát hại một người.

"Chúng tôi có rất nhiều việc phải làm và chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn những thảm kịch như thế này xảy ra", Zuckerberg từng phát ngôn như vậy khi bị truy hỏi về những vụ bạo lực được live stream trên Facebook.

Tờ New York Post vừa đưa tin người đàn ông có tên James M. Jeffrey tại Robertsdale, bang Alabama vào ngày 25/4 đã phát trực tiếp video tự tử lên Facebook cá nhân khiến nhiều người chứng kiến cảnh tượng bàng hoàng.

Theo trang AL.com, trước khi vụ việc xảy ra, bạn gái của Jeffrey đã liên lạc với cảnh sát bày tỏ lo ngại rằng người đàn ông 49 tuổi này có thể tự làm hại bản thân sau khi họ chia tay. Khi lực lượng chức năng tới hiện trường, ông Jeffrey đã qua đời vì vết thương trên đầu. Cảnh sát địa phương cho biết video của Jeffrey đã có hơn 1.000 lượt xem. Sau 2 tiếng xuất hiện trên Facebook, video này đã bị gỡ.

Tờ USA Today dẫn lời Phó Cảnh sát trưởng quận Baldwin (Alabama) - ông Anthony Lowery nhận định: “Tôi hy vọng rằng đây không phải là khởi đầu cho một xu hướng”. Trong tháng 3 vừa qua, Facebook đã thông báo sẽ tạo ra công cụ ngăn những video tương tự xuất hiện.

Facebook vừa công bố sẽ bổ sung 3.000 nhân viên vào đội ngũ làm nhiệm vụ đánh giá các báo cáo vi phạm mà người dùng gửi đến nhằm loại bỏ các video bạo lực.

Văn Nguyễn - D.T.
.
.