Mỹ nâng cấp gần nửa triệu súng trường tồn kho thành siêu súng

Thứ Năm, 12/01/2017, 18:40
Các nhà phát triển quân đội Mỹ giải thích rằng, việc nâng cấp súng trường M4 đại diện cho những nỗ lực cải thiện vũ khí của quân đội Mỹ.

Chương trình Cải thiện sản phẩm M4 hay PIP của quân đội Mỹ là một sáng kiến nhằm nâng cấp toàn bộ súng trường M4 tồn kho hiện nay thành "siêu súng" M4A1 công nghệ cao, chính xác và có khả năng sát thương cao hơn, phát ngôn viên của quân đội Pete Rowland tiết lộ với NI ngày 3-1.

"Siêu" súng M4A1.

Theo NI, quân đội Mỹ đã sản xuất ít nhất 117.000 "siêu" súng M4A1, phiên bản cải tiến đặc biệt lợi hại của súng trường M4. M4A1 được thiết kế để xác định nhanh và tấn công hủy diệt các mục tiêu của kẻ địch với đầy đủ các khả năng tự động, lực kéo cò nhất quán và nòng súng nặng hơn. "Nòng súng nặng hơn sẽ bền hơn và có khả năng lớn hơn để duy trì độ chính xác và chịu được nhiệt độ cao. Phiên bản mới cải tiến M4A1 cũng sẽ được trang bị kiểm soát hỏa lực thuận cả 2 tay", tuyên bố của quân đội cho biết.

M4A1 cũng được thiết kế để tích hợp băng đạn cải tiến M885A1 với thiết kế mới có khả năng thâm nhập tốt hơn, chính xác và dễ sát thương hơn. "M4A1 có những cải tiến để tận dụng lợi thế của M885A1. Băng đạn có hiệu suất cao hơn và có hiệu quả chống lại áo giáp loại nhẹ", quan chức quân đội Scout Warrior cho biết.

Cho đến nay quân đội Mỹ đã hoàn thành hơn 117.000 khẩu M4A1 nâng cấp và sẽ nâng cấp toàn bộ 480.000 súng trường M4. "Quân đội có kế hoạch để nâng cấp tất cả các súng trường M4 tồn kho thành súng M4A1; khoảng 483.000 khẩu", ông Rowland nhấn mạnh.

V.N.-T.L. (tổng hợp)
.
.