Nếu bị quên lãng trong thời gian quá dài, quần áo cũ sẽ tự động kết nối với các cửa hiệu từ thiện để yêu cầu tái chế hoặc tự rao bán trên eBay. Mark Brill, giáo sư khoa Truyền thông Tương lai Đại học Birmingham City, giải thích: “Tủ quần áo kết nối Internet là sáng kiến hết sức thực tế. Hãy thử hình dung chủ nhân tủ quần áo sẽ ngạc nhiên như thế nào khi bỗng nhiên nhận được thông tin trả giá mua những bộ quần áo cũ bỏ quên quá lâu của mình”.
 |
Mô tả quy trình của “Internet of Clothes” (Ảnh trái). Quần áo được gắn RFID tag.
|
Sáng kiến của nhóm nhà khoa học Đại học Birmingham City được mô tả là “Internet of Clothes” sử dụng công nghệ nhận dạng đối tượng bằng tần số sóng vô tuyến gọi là RFID. Thiết bị phát mã RFID được gắn con chip gọi là “tag” với mã số nhất định và không trùng lặp nhau.
Mỗi ngày, những quần áo cũ gắn RFID tag sẽ thông báo với chủ nhân đề nghị sử dụng. Nếu không nhận được phản hồi, quần áo cũ sẽ tự động thanh lý thông qua công nghệ RFID. Mỗi năm, người dân Anh mua đến 2,15 triệu tấn quần áo và giày, trị giá số quần áo không sử dụng bỏ mặc trong tủ của họ lên đến 30 tỷ bảng Anh.
Nhóm nhà khoa học Đại học Birmingham City cho biết hành vi tiêu thụ quá nhiều quần áo của người Anh gây ra vấn đề cho môi trường do các chất hóa dầu được dùng trong sợi tổng hợp.
An An (theo Telegraph)