Robot biến hình kiểu "Transformers" của Nhật Bản

Thứ Hai, 10/11/2014, 14:55

Robot biến hình mới nhất của Nhật Bản gọi là "J-deite Quarter" (J-deite Một phần tư) là thành quả hợp tác của 3 công ty Brave Robotics, Asratec và Tatkara Tommy.

Robot được gọi là J-deite Một phần tư bởi vì nó chỉ cao 1,3 mét so với kích thước cuối cùng theo thiết kế là cao 5 mét dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2010. Robot cân nặng 35kg được triển lãm tại sự kiện thường niên Digital Content Expo tổ chức tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản vào ngày 23/10/2014.

Video giới thiệu cho thấy robot chuyển động phần đầu, nhấc hai tay và biến thành chiếc ôtô chỉ trong vài giây. Tuy nhiên robot có bước đi lắc lư thay vì linh hoạt như trong bộ phim "Transformers" bom tấn của Hollywood.

Robot bước đi bằng 2 chân với tốc độ 1km/giờ nhưng khi biến hình thành ôtô nó có thể đạt đến vận tốc 10km/giờ. Robot hoạt động với phần mềm "V-Sido OS" do nhà sáng tạo Wataru Yoshizaki của Công ty Asratec Corp. thiết kế.

... và biến thành chiếc ôtô.

Robot chỉ được xây dựng nguyên mẫu mà không đưa ra thị trường. Robot hoạt động được 1 giờ cho lần sạc duy nhất

An An (theo Mashable)
.
.