Cặp đôi “vàng” Hollywood Brangelina đang ngập nợ vì quá phóng tay?

Thứ Sáu, 11/09/2015, 10:15
Hai vợ chồng đều là những minh tinh màn bạc với thu nhập khủng nhờ đóng phim, tham gia quảng cáo, đại diện cho các công ty. Tuy nhiên, họ đang ngập nợ vì chi tiêu quá mức. Những khoản tiền từ thiện khổng lồ mà hai vợ chồng Brangelina trao tặng cho các tổ chức nhân đạo hay quỹ từ thiện trên thế giới là đáng ghi nhận. Họ là mạnh thường quân hào phóng nhất thế giới và Hollywood trong giới điện ảnh.

Chỉ tính riêng số tiền vợ chồng Brad Pitt trợ giúp cho người dân New Orleans, Mỹ sau cơn bão Katrina năm 2005 vào khoảng 15,7 triệu USD. Ngoài ra, còn những khoản tiền quyên góp, hỗ trợ khác.

Dấu ấn của Brad Pitt ở đây quá lớn, có nguồn tin cho biết, nếu ứng cử chức thị trưởng, Brad Pitt sẽ giành chiếc ghế quyền lực này ngay lập tức. Trong khi Angelina Jolie là đặc phái viên của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn, cũng phải chi số tiền không nhỏ cho các hoạt động của cô. Mỗi năm, ngôi sao này đã quyên góp hỗ trợ cho những người tị nạn tại các quốc gia cô đặt chân đến hàng triệu USD.

Cặp đôi Brangelina luôn nổi tiếng nhờ giàu của giàu con.

Theo Tạp chí OK!, vợ chồng tài tử Brad Pitt và Angelina Jolie hiện sở hữu khối tài sản 377 triệu USD (8,4 nghìn tỉ đồng). Trong đó, thu nhập hằng năm của hai vợ chồng vào khoảng 20 triệu USD. Thế nhưng, cả gia đình cặp đôi ngôi sao bao gồm 8 thành viên, vì vậy các khoản chi tiêu cũng khiến nhiều người phải giật mình.

Trong mỗi chuyến du ngoạn khắp thế giới, vợ chồng Brad Pitt đều đưa gần như cả gia đình đi cùng. Theo một nguồn tin mà Tạp chí OK! tiết lộ, chi phí cho những chuyến du lịch của họ là một con số khổng lồ. Cả gia đình thường thuê chuyên cơ, du thuyền cá nhân, nếu không cũng phải đặt vé hạng nhất với giá lên đến hàng trăm nghìn đôla...

Riêng 6 người con gồm: Maddox (13 tuổi), Pax (11 tuổi), Zahara (10 tuổi), Shiloh (8 tuổi) và cặp song sinh Vivienne - Knox (6 tuổi) đã ngốn của họ khoảng 1 triệu USD mỗi năm. Ước tính tổng số tiền hai vợ chồng tài tử phải chi cho các thành viên trong gia đình mỗi năm lên đến 4,7 triệu USD. Không những vậy, cặp đôi còn thường xuyên tặng nhau những món quà xa xỉ hàng triệu USD.

Brangelina luôn hào phóng làm từ thiện.

Đáng chú ý là món quà Angelina Jolie tặng ông xã nhân dịp sinh nhật lần thứ 50 hồi năm 2013, hòn đảo Petra hình trái tim, gần New York trị giá 20 triệu USD. Vào dịp cưới của hai vợ chồng, Angelina Jolie đã tặng Brad Pitt chiếc đồng hồ bạch kim dòng Patek Philipe 1952 nổi tiếng của Thụy Sĩ, trị giá 3 triệu USD.

Bên cạnh đó, hai vợ chồng  "Ông bà Smith" còn sở hữu nhiều biệt thự trên khắp thế giới như ở Italia, Pháp, Los Angeles và New York của Mỹ... Số tiền thuế và duy tu, bảo dưỡng nhà cũng ngốn đến 103 triệu USD.

Phí bảo trì cho những khu bất động sản của "ông bà Smith" mỗi năm lên tới hàng triệu USD.

Tạp chí OK! của Mỹ từng tiết lộ, tháng 6/2015 khi vợ chồng Brangelina đến tham khảo địa ốc ở Westminster, London nước Anh, đã tỏ ra rất hài lòng với một biệt thự gồm 7 phòng. Tuy nhiên, phía chủ nhà đưa ra giá 36 triệu USD khiến cặp đôi phải suy nghĩ và tạm hoãn kế hoạch với lý do "không muốn bỏ ra một số tiền quá lớn" trong lúc này. Điều này cho thấy, vợ chồng Brad Pitt đã có những động thái dè chừng trong việc chi tiêu.

Mới đây, biệt thự được hai vợ chồng mua cách đây 9 năm tại New Orleans với giá 3,3 triệu USD, đã được đem ra rao bán với giá 6,5 triệu USD. Đây được coi như động thái giúp thu hồi vốn và có "đồng ra đồng vào" của gia đình nhà Brad Pitt. Nhiều người lo ngại không lâu sau cặp đôi sẽ phải bán nốt khu biệt thự trang trại Chateau 60 triệu USD ở Pháp để trang trải chi tiêu và nợ nần.

Số tiền phải chi thường xuyên của cặp đôi Brangelina

-  Tiền bảo trì biệt thự tại Italia, Pháp, Mỹ: 3 căn trị giá 104 triệu USD.

- Tiền thuê 12 bảo mẫu, các vệ sĩ, giáo viên và chi phí cho các con: mỗi năm chi 9,4 triệu USD.

- Thuê chuyên cơ và chi phí đặt vé hạng nhất: Mỗi năm chi 4,7 triệu USD.

- Xây lại nhà ở New Orleans để bán và các khoản hỗ trợ, quyên góp: Mỗi năm trên 10 triệu USD. Hai vợ chồng tặng nhau những quà xa xỉ: Mỗi năm gần 5 triệu USD.

Văn Nguyễn - S.H. (tổng hợp)
.
.