Đầu độc người tiêu dùng bằng “thuốc độc”

Thứ Tư, 02/10/2013, 08:15

Ngày 23/9, cơ quan CSĐT công an TP HCM kết thúc điều tra vụ án, chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) đề nghị truy tố Nguyễn Thị Bích Châu (49 tuổi, ngụ P.7, Q.8) về tội “Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh”, quy định tại điều 157 Bộ Luật hình sự. Đây tiếp tục sẽ là một cảnh báo đối với người tiêu dùng trước vô vàn mánh khóe, thủ đoạn của các đối tượng với mục đích tiêu thụ các loại thuốc kém chất lượng, các loại dụng cụ kích dục nguy hiểm thuộc loại hàng cấm…

Những "dược sĩ" dỏm

Qua quá trình theo dõi, ngày 21/1/2013, lực lượng Công an PC 46 đã bắt quả tang Nguyễn Trung Hòa và Phan Văn Tùng (cùng ngụ P.7, Q.8) đang vận chuyển trên xe máy số lượng lớn tân dược giả là thuốc kích dục không có hóa đơn chứng từ gồm: 1.100 vỉ thuốc nhãn hiệu Viagra, 800 vỉ hiệu Cialis… và một số dụng cụ kích dục các loại.

Từ lời khai ban đầu của hai đối tượng, cơ quan chức năng đã tiến hành mở rộng điều tra, khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Bích Châu (vợ của Nguyễn Trung Hòa) trên đường Phạm Thế Hiển, P.7, Q.8, thu giữ số lượng lớn thuốc Viagra, Cialis giả, thuốc kích dục các loại và nhiều vỏ hộp, tem thuốc kích dục các loại.

Để mua được nguồn tân dược giá rẻ, Châu tìm đến "chợ dược phẩm" trên đường Tô Hiến Thành, Q.10 để khảo sát. Tại đây, Châu gặp các đối tượng Nghĩa, Dũng, Ty (Châu khai không biết địa chỉ). Các đối tượng này thường chạy xe máy dạo quanh "chợ" hoặc ngồi ở các quán cà phê xung quanh "chợ thuốc" để "săn" người mua hàng.

Sau khi trao đổi và thỏa thuận, Châu đồng ý mua của 3 đối tượng này các loại thuốc tân dược giả hiệu Cialis và Viagra dạng viên, American Viagra Woman dạng nước với giá 20.000đ/hộp. Nguồn hàng lúc nào cũng sẵn có, khi nào cần thì Châu cứ việc "a ô" là  Nghĩa, Dũng, Ty sẽ giao hàng tận nhà cho Châu. Sau khi kiếm được nguồn hàng ổn định, đầu năm 2011, Châu bắt đầu hành nghề bán thuốc, địa điểm là vỉa hè ở đường Châu Văn Liêm, P.14, Q.5 để Châu dễ dàng bán lưu động cho khách qua đường.

Ngày 6/1/2012, Châu đã bị UBND Q.5 xử phạt vi phạm hành chính về hành vi mua bán trái phép tân dược. Trong suốt thời gian kinh doanh, Châu giấu chồng không cho biết là mình đang bán thuốc giả. Ngày 13/3/2013, Cơ quan CSĐT đã khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Thị Bích Châu về hành vi "Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh".

Nếu như Nguyễn Thị Bích Châu trước khi “bén duyên” với nghề bán thuốc giả đã có thời gian dài ở nhà nội trợ thì Trần Thị Diễm Phương (40 tuổi, ngụ P.3, Q.8) trước khi vào "nghề" cũng đã “kinh qua” đủ thứ việc: buôn bán cá, giặt ủi quần áo…

Cơ duyên đến với Phương khi một lần tình cờ gặp một người tên Quý (không rõ nhân thân, lai lịch) và được Quý dạy cho cách làm tân dược giả, sau đó "đặt hàng" cho Phương gia công. Mỗi tuần, Phương giao cho Quý 900 - 1.500 hộp thuốc giả hiệu K-Cort và hiệu Bar. Sau khi làm giả thành công 2 loại tân dược trên, Quý tiếp tục giao cho Phương gia công các loại tân dược giả các hiệu: Di-Antalvic, Docecavit, Fugaca, Nimis… nhưng Phương chưa kịp thực hiện thì đã bị Cơ quan Công an phát hiện, bắt giữ.

Còn Trịnh Thị Kim Ngân (33 tuổi, HKTT P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân), sau khi học xong Trung cấp Dược, Trường đại học Dược TP HCM (từ tháng 9/2000 đến tháng 5-2003), ra trường không có việc làm nên Ngân làm công nhân cho đến cuối năm 2006.

Thời gian sau đó, Ngân trải qua rất nhiều nghề như: buôn bán, nội trợ, quản lý trình dược viên cho một công ty dược, và đến cuối 2011 Ngân chuyển sang trực tiếp "sản xuất" và buôn bán tân dược giả các loại. Khách hàng tiêu thụ thuốc của Ngân không chỉ là khách vãng lai mà còn có nhiều nhà thuốc lớn trên địa bàn TP HCM.

Thuốc giả bị cơ quan CSĐT thu giữ.

Những "chế phẩm"… chết người

Khi Cơ quan CSĐT bắt và thu giữ số lượng lớn tân dược tại các "kho hàng" của Trịnh Thị Kim Ngân. Ngân thừa nhận: "Trước khi quyết định hành nghề sản xuất và buôn bán tân dược giả, tôi có quen một người đàn ông tên Hải (không rõ nơi cư ngụ). Hải cho tôi 200 nhãn và mẫu nhãn tân dược giả các hiệu:  Danizane, Diantacin, Cedeamox và 1 chai thuốc thật  hiệu Prednison rồi sau đó hướng dẫn tôi làm giả các loại thuốc".

Kể lại quá trình sản xuất và buôn bán thuốc giả, Ngân cho biết: Sau khi học được cách làm thuốc giả, Ngân đến một cửa hàng gần chợ Kim Biên (Q.5) mua chai nhựa (dùng đựng thuốc) với giá 4.800đ/chai. Mua gói hút ẩm tại chợ Kim Biên và đặt in nhãn thuốc giả tại một cơ sở in ở P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân. Sau đó, đến các công ty dược phẩm và "chợ thuốc" ở Q.10 tìm mua các loại tân dược có giá rẻ, sau đó lấy thuốc ra "đóng" vào lọ rồi dán nhãn giả lên hộp. Với hàng chục loại thuốc dùng làm "nguyên liệu", nhưng Ngân chỉ "sản xuất" ra 3 loại thuốc là: Danizane, Diantacin và Cedeamox đem đi tiêu thụ.

Toàn bộ các loại thuốc thu giữ của Nguyễn Thị Bích Châu, Cơ quan CSĐT đã đem giám định. Ngày 13/3/2013, Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm trực thuộc Sở Y tế TP HCM có kết quả giám định: "Thuốc Cialis bị thu giữ theo biên bản phạm tội quả tang  và khám xét có hàm lượng Tadalafil quá nhỏ so với hàm lượng ghi trên nhãn (chỉ đạt 1,2-3% trong khi yêu cầu phải đạt 90 - 110% so với hàm lượng ghi trên nhãn). Thuốc hiệu Viagra American Woman dạng nước bị thu giữ là sản phẩm không rõ nguồn gốc. Cả 2 loại thuốc này đều không được phép lưu hành".

Ngày 25/3, Phân viện Khoa học hình sự tại TP HCM cũng có kết quả giám định mẫu thuốc Viagra dạng viên thu giữ tại nhà Nguyễn Thị Bích Châu là Viagra giả.

Cơ quan CSĐT cho biết, hành vi buôn bán thuốc kích dục giả của Châu vi phạm Quyết định số 149/QĐ-QLD ngày 14/9/2006 của Cục Quản lý dược - Bộ Y Tế. Theo quy định, các thuốc được cấp số đăng ký theo quyết định này là thuốc chữa bệnh, không phải là thuốc kích dục. Các loại thuốc này không được lưu hành rộng rãi trên thị trường, chỉ được sử dụng trong phạm vi các cơ sở điều trị (đơn vị nam học, tiết niệu, nội tiết, đái tháo đường) tuyến Trung ương và các bệnh viện Đa khoa tuyến tỉnh.

Thuốc phải được kê đơn và lưu đơn thuốc theo quy định của Bộ Y tế. Đối với số lượng dụng cụ kích dục, Nguyễn Thị Bích Châu đã vi phạm Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006. Các loại hàng này nằm trong danh mục các sản phẩm văn hóa đồi trụy thuộc loại cấm kinh doanh.

Thực tế trên cho thấy, vì lợi nhuận trước mắt, các đối tượng đã coi rẻ tính mạng của người sử dụng để đưa ra thị trường rất nhiều loại thuốc giả, kém chất lượng và các loại dụng cụ kích dục đã bị cơ quan chức năng cấm lưu hành. Theo Cơ quan CSĐT, hành vi phạm tội của các đối tượng này rất nghiêm trọng, cần phải xử lý thật nghiêm để răn đe những ai cố tình vi phạm

Trần Ngân
.
.