Festival Huế lần thứ 8: Tưng bừng những ngày lễ hội

Thứ Hai, 21/04/2014, 22:55

Lúc 20 giờ ngày 12/4/2014, tại Quảng trường Ngọ Môn - Kỳ đài thành phố Huế đã diễn ra Lễ khai mạc Festival Huế năm 2014 (lần thứ 8) với chủ đề "Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển". Đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, ngành Trung ương và địa phương; đông đảo khách quốc tế, cùng 2 vạn khán giả đã đến dự.

Sự kiện văn hóa Festival Huế 2014 thực sự là nơi hội tụ, gặp gỡ của tinh hoa văn hóa các nước, góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, thu hút du khách, phát triển kinh tế, đưa Huế trở thành điểm đến của du lịch, điểm hẹn của di sản văn hóa và nghệ thuật đương đại của Huế, của Việt Nam và nhiều nền văn hóa khác…

Festival lần thứ 8 tiếp tục là một hoạt động văn hóa đặc biệt trong khuôn khổ diễn đàn giao lưu văn hóa Đông Á - Mỹ Latinh do Bộ Ngoại giao Việt Nam đề xướng. Đặc biệt, trong khoảng thời gian diễn ra Festival Huế 2014, tại đây sẽ diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Văn hóa các nước Asean + 3 theo đề nghị của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam…

Festival Huế lần này được giới thiệu sẽ là nơi tụ hội của các thành phố, các vùng văn hóa tiêu biểu của Việt Nam và 37 quốc gia và vùng lãnh thổ ở cả 5 châu lục, với nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật hấp dẫn, mới lạ… Sẽ có hơn 100 chương trình nghệ thuật tiêu biểu (với hơn 170 suất diễn) của 43 đoàn nghệ thuật đến từ 5 châu lục (gồm 595 nghệ sĩ); ngoài ra còn có 23 đoàn nghệ thuật trong nước với 811 nghệ sĩ và diễn viên sẽ tham gia các chương trình biểu diễn trong suốt thời gian diễn ra Festival Huế 2014.

Theo kịch bản của lễ hội, những chương trình chính sẽ được sắp xếp diễn ra như sau: Đêm Hoàng cung sẽ diễn ra từ lúc 19 giờ 30 phút các đêm từ 15 đến 19/4 tại Đại Nội Huế; Lễ hội áo dài với những sáng tạo độc đáo, mang đậm nét đặc trưng của nhiều dân tộc trên thế giới sẽ diễn ra các đêm từ 14 đến 17/4 tại sân khấu Kỳ đài Quảng trường Ngọ Môn, quy tụ hơn 100 người mẫu nổi tiếng với hơn 600 mẫu thiết kế áo dài được trình diễn; Chương trình sân khấu hóa tôn vinh ca Huế sẽ được diễn ra từ lúc 20 giờ các đêm từ 16 đến 17/4; Chương trình "Đêm Phương Đông" sẽ diễn ra các đêm từ 13 đến 18/4; Chương trình nghệ thuật sắp đặt lửa Crabosse sẽ diễn ra từ lúc 19 giờ 30 phút các đêm từ 18 và 20/4 trên cầu Tràng Tiền; Chương trình lễ hội đường phố của các đoàn nghệ thuật đến từ các quốc gia thuộc khu vực Đông Á - Mỹ Latinh sẽ diễn ra trong các buổi chiều suốt thời gian tổ chức Festival trên các đường phố ở thành phố Huế, các xã, huyện… và chương trình bế mạc sẽ được tổ chức lúc 20 giờ ngày 20/4.

Trong các đêm từ 13 đến 19/4, từ lúc 19 giờ đến 23 giờ, tại Cung An Định sẽ dành riêng cho âm nhạc đương đại, với đầy đủ các thể loại pop, rock, nhạc điện tử - DJ, Flamengo, world music… Tại sân khấu này, hàng đêm sẽ có ít nhất 2 nghệ sĩ nổi tiếng thế giới tham gia biểu diễn. Bên cạnh đó, nghệ thuật biểu diễn cà kheo hết sức độc đáo của các nghệ sĩ đoàn De Steltenlopers Van Merchtem (Bỉ) và nghệ thuật trình tấu đẳng cấp của dàn nhạc Nadarzyn (Ba Lan) sẽ góp thêm một sắc màu sinh động cho những con đường thành Huế trong những ngày Festival diễn ra…

Song song với những chương trình này, Festival Huế 2014 còn có các chương trình nghệ thuật cộng đồng và các lễ hội khác như: "Hương xưa làng cổ Phước Tích", "Chợ quê ngày hội", "Thuận An biển gọi", "Sóng nước Tam Giang", "Lăng Cô biển gọi", Lễ hội Điện Huệ Nam, Liên hoan Tiếng hát dòng Hương lần 2 cùng với các hoạt động thể thao như: Lễ hội đua thuyền truyền thống, Lễ hội thả diều, Hội cờ người, Hội thi chim chào mào và vành khuyên, Giải Golf toàn quốc, Giải Quần vợt đồng đội quốc gia, Liên hoan ẩm thực 5 nước Việt Nam - Thái lan - Lào - Campuchia - Myanmar và Hội chợ thương mại quốc tế…

Đêm khai mạc Festival Huế 2014.

"Chợ quê ngày hội" diễn ra từ ngày 13 đến 16/4, là một điểm nhấn trong kỳ Festival Huế năm nay. Lễ hội đã được đưa về làng quê, người nông dân không chỉ là đối tượng được phục vụ, thưởng thức mà đã trở thành chủ thể của lễ hội. "Chợ quê ngày hội" tạo ra một không gian, hoạt cảnh chợ quê với các hoạt động đua ghe truyền thống, tham quan các di tích lịch sử trên địa bàn, tham quan nhà trưng bày nông cụ, tham quan và dự các hội thi như: chằm nón, làng vui chơi, làng ca hát, các trò chơi dân gian, thưởng thức các món ăn đặc sản truyền thống đậm chất quê mà chính những người nông dân ở Thủy Thanh làm… diễn viên.

Nhiều người dân ở làng Vân Thê đã tái hiện lại khung cảnh của những người nông dân ra đồng làm đất, gieo hạt, rồi sàng sảy hạt lúa cho vào cối để giã… Đi trên những con đường làng ở Thủy Thanh, nhiều du khách cảm giác rằng như chính mình đang đắm mình trong một không gian làng quê thanh bình đằm thắm. Thi thoảng lại nghe vang lên tiếng hò giã gạo "Vô đây, mời bạn vô đây/ Vô đây bàn đặt ghế xây sẵn sàng/ Tội chi đứng xá ngồi đàng/ Sương sa muỗi cắn, cảm thương hàn ai nuôi?"… Về Thủy Thanh trong những ngày lễ hội này, chúng ta có thể bắt gặp hình ảnh của hàng chục cô gái ăn vận đúng kiểu "nhà quê" ngồi bên nhau chằm nón. Nghề chằm nón ở đây có tự ngày xưa, rồi theo chân con em của làng để đi đến nhiều miền đất mới…

Một trong những chương trình chính của Festival lần này là chương trình "Đêm Phương Đông". Đây được xem là một cuộc trình diễn văn hóa Á Đông về trang phục và âm nhạc, được tổ chức tối ngày 13/4 tại sân Điện Thái Hòa nằm trong Đại Nội Huế. Các phần trình diễn đại diện cho mỗi nước lần lượt xuất hiện với vẻ đẹp độc đáo và đậm đà bản sắc qua những trang phục truyền thống của 11 quốc gia như Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Ấn Độ, Mông Cổ, Myanmar, Lào, Campuchia và Việt Nam. Trong không gian lung linh của ánh sáng huyền hoặc trên sân Điện Thái Hòa, những ngọn nến và sân khấu huyền bí với tông tím làm chủ đạo đã thực sự tôn vinh hương sắc văn hóa, làm nổi bật hình ảnh đáng tự hào của mỗi quốc gia.

Các nhà thiết kế Hải Long,  Thế Huy, Công Khanh, Minh Hạnh đại diện đoàn  Việt Nam giới thiệu đến công chúng tại Đêm Phương Đông những sáng tạo mới nhất dành riêng cho Festival Huế 2014. Trong nền nhạc hào hùng của sân khấu Điện Thái Hòa, những chiếc áo dài Việt Nam thướt tha nay đẹp và lộng lẫy hơn với những phá cách bất tận phối hợp cùng nón lá, các phụ kiện mang vẻ đẹp sang trọng và quý phái của một hoàng cung xưa…

Ông Ngô Hòa - Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - Trưởng ban Tổ chức Festival Huế 2014 cho biết: Đây là lần thứ 8 Huế tổ chức Festival và đây cũng là Festival lớn nhất so với các lần trước. Có 66 đoàn nghệ thuật đến từ 37 quốc gia và vùng lãnh thổ ở trên 5 châu lục tham dự.

Đại tá Lê Quốc Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế - Trưởng tiểu ban An ninh - Trật tự - Y tế - Môi trường của Ban tổ chức Festival Huế 2014, cho biết: Đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tại Festival Huế 2014 là sự kiện quan trọng nhất của lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế trong năm 2014. Do vậy ngay từ đầu, Ban giám đốc đã tập trung chỉ đạo xây dựng rất sớm kế hoạch, phương án bảo vệ Festival Huế 2014 một cách chủ động, kỹ lưỡng.

Trong đó, đặt ra mục tiêu phải đảm bảo tuyệt đối an toàn nhằm phấn đấu thực hiện các mục tiêu đề ra của UBND tỉnh là tổ chức một kỳ Festival đảm bảo ba tiêu chí: "Ấn tượng, thân thiện và an toàn". Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động 1.200 cán bộ chiến sĩ tham gia ứng trực 24/24 tại 40 điểm diễn ra các hoạt động trong khuôn khổ Festival Huế 2014…

Phan Bùi Bảo Thy
.
.