Gia đình Tổng thống Mỹ thất thu từ bán sách

Thứ Hai, 06/05/2013, 17:30

Dù có thu nhập cao gấp 10 lần so với mức trung bình ở Mỹ, năm 2012 vẫn là năm "thất thu" của gia đình Tổng thống kể từ năm 2004, khi ông Obama chạy đua vào Thượng viện Mỹ.

Hãng tin AP ngày 14/4 vừa qua dẫn nguồn tin công bố mới đây của Cơ quan Thuế vụ Mỹ cho thấy, năm 2012, thu nhập của gia đình Tổng thống Barack Obama đạt 608.000 USD, giảm 23% so với năm 2011. Vợ chồng ông chủ Nhà Trắng đã đóng thuế hơn 112.000 USD (18,4%), thấp hơn mức 20,5% mà họ phải đóng năm 2011.

Ngoài ra, họ còn phải nộp 29.450 USD cho Cơ quan Thuế bang Illinois, nơi ông chủ Nhà Trắng từng làm Thượng nghị sĩ. Dù có thu nhập cao gấp 10 lần so với mức trung bình ở Mỹ, năm 2012 vẫn là năm "thất thu" của gia đình Tổng thống kể từ năm 2004, khi ông Obama chạy đua vào Thượng viện Mỹ.

Một phần không thể thiếu trong thu nhập hằng năm của vợ chồng Tổng thống Mỹ là khoản tiền từ việc  bán sách mang lại. Năm 2012, số tiền từ công việc này chỉ đạt gần 259.000 USD, giảm mạnh so với mức 441.400 USD năm 2011 và 1,4 triệu USD năm 2010.

Con số trên chỉ bằng 11% so với những gì họ nhận được năm 2009, năm đầu tiên ông Obama bước chân vào Nhà Trắng và doanh thu từ việc bán sách đạt kỷ lục với 2 cuốn: "Giấc mơ của cha tôi" và "Sự táo bạo của hy vọng". Năm 2010, ông chỉ xuất bản một cuốn sách dành cho thiếu nhi đó là "Thư gửi các con gái".

Đáng chú ý là, dù thu nhập giảm nhưng trong năm qua, vợ chồng Tổng thống Mỹ đã quyên góp 150.034 USD cho các hoạt động từ thiện. Trong đó khoản quyên góp lớn nhất là 103.871 USD cho Quỹ Fisher House Foundation, một tổ chức chuyên hỗ trợ các gia đình quân nhân. Họ cũng ủng hộ tiền cho Hội Chữ thập đỏ Mỹ, quỹ AIDS quốc gia, Quỹ từ thiện của Đại học Hawaii và Trường Sidwell Friends nơi 2 con gái đang học tập. Năm 2009, ông Obama nhận 1,4 triệu USD từ giải Nobel Hòa bình. Tuy nhiên, ông đã dùng toàn bộ số tiền này để làm từ thiện.

Theo hồ sơ kê khai tài sản được công bố hồi năm ngoái, tính đến thời điểm cuối năm 2011, tổng tài sản ròng của gia đình Tổng thống Mỹ nằm trong khoảng từ 2,6 - 8,3 triệu USD. Trong đó có từ 1,6 - 6,25 triệu USD được đầu tư vào trái phiếu và tín phiếu của Bộ Tài chính Mỹ.

Theo luật thuế đánh vào những người có thu nhập cao mà ông Obama vừa ký ban hành hồi tháng một vừa qua và có hiệu lực đối với thu nhập chịu thuế của năm 2013, vợ chồng Tổng thống Obama có thể đóng thuế thu nhập tới 335.000 USD.

Trong báo cáo tài chính cá nhân trước khi trở thành Tổng thống, ông Barrack Obama cho biết, ông có ba nguồn thu. Một là lương nghị sĩ 80.287 USD/năm của bang Illinois, hai là lương giảng viên 32.144 USD/năm từ Đại học Luật Chicago và cuối cùng là lương quản lý của vợ ông - bà Michelle Obama tại Đại học Chicago Hospitals.

Gia đình Obama cũng có ba khoản đầu tư tại ba quỹ khác nhau. Đầu tiên là Quỹ lương hưu Thượng nghị sĩ bang Illinois với giá trị từ 50.000 - 100.000 USD. Hai quỹ còn lại đều thuộc Công ty Quản lý đầu tư Vanguard trị giá khoảng 100.000 - 200.000 USD.

Còn nhớ, bài phát biểu để đời "Hy vọng táo bạo" tại Hội nghị Đại hội Đảng Dân chủ năm 2004 đã giúp ông trở nên nổi tiếng trong nhiều năm, trước khi ra tranh cử tổng thống. Sau đó, ông Obama còn ký một hợp đồng phát hành sách, gồm hai cuốn sách khoa học và một sách thiếu nhi với Nhà xuất bản Random House.

Một trong ba cuốn có tên "Hy vọng táo bạo" và là phần mở rộng của bài phát biểu năm 2004. Sách thiếu nhi "Về con, cha hát" chính là bức thư ông viết cho hai con gái của mình. Toàn bộ tiền bán cuốn sách này sau đó được mang đi làm từ thiện

Nguyễn - Anh Tuấn (tổng hợp)
.
.