Giáo hoàng bán xe môtô làm từ thiện

Thứ Ba, 28/01/2014, 20:35

Tại cuộc họp báo định kỳ đầu năm vào ngày 15/1 vừa qua, đức Hồng y Federico Lombardi, Giám đốc Văn phòng báo chí Vatican kiêm người phát ngôn của Tòa thánh cho biết, rằng Giáo hoàng Francis đã quyết định bán một tặng vật quý để làm công tác từ thiện.

Đó là chiếc xe môtô hiệu Harley-Davidson Dyna Super Glide, do Ban lãnh đạo Công ty Harley-Davidson có trụ sở đặt tại thành phố Milwaukee (tiểu bang Wisconsin, Mỹ), tặng người đứng đầu Tòa thánh nhân sự kiện Giáo hoàng Francis đăng quang vào giữa tháng 3/2013, cũng là dịp kỷ niệm 110 năm ngày ra đời thương hiệu xe môtô phân khối lớn nổi tiếng khắp thế giới.

Tặng vật trứ danh kèm chữ ký của Giáo hoàng Francis trên nắp bình chứa nhiên liệu sẽ được đem bán đấu giá vào ngày 6/2 tới đây, trong khuôn khổ “Tuần lễ giao dịch các thương hiệu lớn trên thế giới”, diễn ra tại Paris (Pháp). Số tiền thu được sẽ dành tặng cho một quỹ từ thiện chuyên trợ giúp người vô gia cư ở thủ đô Pháp.

Theo giới am hiểu, thì mức khởi điểm của chiếc môtô Harley Davidson quý hiếm có dung tích động cơ 1,585 lít này sẽ xê dịch từ 12.000 đến 15.000 euro. Sở dĩ giá khởi điểm đắt gấp 3 lần một chiếc môtô có cùng công suất ngoài chữ ký lưu niệm của Giáo hoàng ra, Hãng Harley-Davidson chỉ sản xuất đúng 110 chiếc đặc biệt thuộc dòng xe Dyna Super Glide cao cấp, nhân đánh dấu 110 năm ngày thành lập

Thu Hường (theo ANSA)
.
.