Khẩn trương khắc phục “hố tử thần” trên đường Lê Văn Lương

Thứ Bảy, 25/08/2012, 15:40

Giao thông trên một trong những tuyến đường quan trọng ở ngay cửa ngõ thủ đô Hà Nội mấy ngày qua bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì trên mặt đường Lê Văn Lương kéo dài, đoạn chạy qua khu đô thị mới Dương Nội thuộc địa phận phường La Khê, quận Hà Đông (Hà Nội) bị sụt lún với chiều dài 15m và sâu 2m. Theo những người dân có mặt tại hiện trường, hiện tượng sụt lún bắt đầu diễn ra từ lúc 6 giờ ngày 19/8 với tốc độ sụt rất nhanh. Đến 11 giờ 30 phút ngày 19/8, hệ thống lan can tường bao ở dọc đường Lê Văn Lương bị kéo đổ hoàn toàn.

Để đảm bảo an toàn, ngay sau đó lực lượng Công an và Thanh tra giao thông đã dùng rào chắn ngăn cách khu sụt lún khoảng 50m đồng thời tiến hành phân làn giao thông, điều tiết phương tiện đi qua các trục đường khác.

Tiếp đó Sở Giao thông - Vận tải đã phối hợp với các đơn vị liên quan bịt cống nước cách khu "hố tử thần" cách đó khoảng gần 1km để ngăn nước xói mòn…

Sau khi trực tiếp kiểm tra hiện trường, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng cho biết, sẽ thành lập ngay 2 đoàn công tác: một đoàn tìm giải pháp khắc phục nhanh nhất sự cố, đảm bảo việc đi lại của người dân (chậm nhất đến ngày 22/8 phải đưa ra phương án khắc phục sự cố); đoàn còn lại sẽ đánh giá, xác định nguyên nhân xảy ra hiện tượng sụt lún, từ đó đưa ra kết luận, giải pháp xử lý.

Hiện trường vụ sụt lún .

Dự án kết nối với đường Lê Văn Lương kéo dài đoạn từ đường Khuất Duy Tiến đến đường Vành đai IV (theo quy hoạch) là trục đường hướng tâm của thành phố Hà Nội, có vị trí quan trọng trong quy hoạch hệ thống đường đô thị của Hà Nội. Tuyến đường được thiết kế theo quy mô đường phố chính đô thị có chiều dài tuyến: 5.075m, điểm đầu thuộc địa phận phường Vạn Phúc, điểm cuối thuộc địa phận phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông. Đường có tốc độ thiết kế 80km/giờ, chiều rộng nền đường 40m, bao gồm: dải phân cách giữa 3,0m, chiều rộng phần xe chạy mỗi bên 11,25m, hè phố mỗi bên 7,25m. Tổng mức đầu tư của dự án là 736 tỉ đồng

PV
.
.