Khánh thành tòa nhà cao nhất châu Âu

Thứ Bảy, 14/07/2012, 18:15

Sau 12 năm kể từ khi phác thảo đầu tiên được phê duyệt, tòa tháp The Shard (tháp Thủy tinh) tọa lạc giữa trung tâm thủ đô London của Vương quốc Anh đã được khánh thành vào tối ngày 5/7 vừa qua.

Với chiều cao 1.016 feet (309,6m), The Shard không chỉ là tòa nhà cao nhất London và cả nước Anh, mà còn là cao ốc chọc trời cao nhất châu Âu vượt qua kỷ lục 302m của tháp Moscow Tower ở Moskva (Nga).

Được khởi công từ năm 2009 theo bản vẽ thiết kế của kiến trúc sư người Italia nổi tiếng Renzo Piano, người từng thiết kế Trung tâm Pompidou huyền thoại ở Paris (Pháp), tháp The Shard cao 87 tầng trị giá 1,5 tỉ bảng Anh (2,35 tỉ USD) gồm một khách sạn 200 phòng, các chuỗi nhà hàng và cửa tiệm sang trọng cùng hàng loạt văn phòng cho thuê.

Chức năng cụ thể tính từ trên xuống từ tầng 73-87 là phần đỉnh chóp dành cho dịch vụ kỹ thuật phục vụ cả khối nhà, từ tầng 68-72 dành cho du khách quan sát với 7.582m2 diện tích sàn, riêng tầng 52 là khu vực spa, từ tầng 34-52 thuộc hotel 5 sao Shangri-La, từ tầng 31-33 là khu vực nhà hàng rộng 5.945m2, từ tầng 29-30 là khu mua sắm, từ tầng 2-28 là văn phòng cho thuê với 54.488m2diện tích sàn, bên dưới cùng là đại sảnh. Nôm na giống như một thành phố thẳng đứng với sức chứa 12.000 người. Điểm nhấn của The Shard là 10 căn hộ thượng hạng kiến trúc theo kiểu biệt thự xa xỉ rộng 5.772m2/căn, tọa lạc từ tầng 53-65 với giá xê dịch từ 30-50 triệu bảng/căn, trở thành bất động sản trên cao đắt nhất tại Anh.

Theo đề nghị từ giới đầu tư Qatar, trong tòa tháp mới sẽ không có sự hiện diện văn phòng của các công ty chuyên doanh cờ bạc và thức uống có cồn. Được biết The Shard sẽ chính thức mở cửa vào ngày 27/7 tới, trùng với dịp khai mạc Thế vận hội mùa hè London-2012 quy tụ khoảng 2 triệu người từ khắp nơi trên thế giới đổ đến

Xuân Hiếu (theo The Observer)
.
.