Kim cương làm từ...rượu

Thứ Năm, 21/08/2008, 09:15
Các nhà khoa học Mexico cho biết họ vừa tìm ra một phương pháp chế tạo kim cương tổng hợp từ Tequila blanco, một loại rượu mạnh nổi tiếng của nước này.

Theo các nhà nghiên cứu, khi rượu được đun nóng với áp suất thấp đến một nhiệt độ thích hợp, thành phần carbon trong rượu kết thành tinh thể kim cương có khả năng dẫn điện. Trước đây, để chế tạo dạng tinh thể này, người ta phải sử dụng rất nhiều hóa chất, thường có cả khí nitơ.

Các nhà nghiên cứu Mexico cho rằng ngoài Tequila blanco, có thể sử dụng các loại rượu khác để chế tạo kim cương nhân tạo dùng trong công nghiệp

Q.H (Theo ABC)
.
.