Những VĐV siêu triệu phú tại Olympic London 2012

Thứ Tư, 15/08/2012, 12:00

Trong danh sách 100 triệu phú thể thao của năm 2011 do Tạp chí Forbes của Mỹ bình chọn, có 11 VĐV được liệt vào hàng siêu triệu phú đang tham gia vào những cuộc tranh tài ở Thế vận hội mùa hè lần thứ 30, diễn ra từ ngày 27/7 đến 12/8 tại thủ đô London, Vương quốc Anh. Dưới đây là thứ tự các siêu triệu phú thể thao xếp theo mức độ giàu có nhờ tài năng vượt trội, cũng như thu nhập kiếm được qua quảng cáo cho tên tuổi đã thành danh của mình.

Đầu tiên phải kể đến tay vợt cự phách 31 tuổi người Thụy Sĩ Roger Federer (ảnh 1), với 54,3 triệu USD là số tiền kiếm được trong năm 2011. R. Federer cũng là nhà quán quân của Olympic Bắc Kinh 4 năm trước trong giải đấu tennis đơn nam.

Xếp thứ nhì là VĐV bóng rổ 28 tuổi người Mỹ LeBron James (ảnh 2). Anh cũng là cầu thủ trong đội hình Đội tuyển bóng rổ Mỹ vô địch Thế vận hội 2008, với khoản thu nhập của năm 2011 là 53 triệu USD. Hiện L. James đang chơi cho Đội bóng rổ Miami của tiểu bang Florida thuộc giải nhà nghề do Hiệp hội Bóng rổ quốc gia Mỹ (NBA) tổ chức hàng năm.

Đứng thứ 3 là nữ VĐV tennis xinh đẹp 25 tuổi người Nga Maria Sharapova (ảnh 3). Tổng thu nhập của người đẹp xứ Bạch dương qua các giải đấu trong nước và quốc tế của năm qua là 27,1 triệu USD.

Lại một cầu thủ bóng rổ Mỹ chuyên nghiệp nữa là Kevin Durant 24 tuổi (ảnh 4), cùng mức thu nhập sau thuế là 25,5 triệu USD. K. Durant là cầu thủ trụ cột của Đội bóng rổ thành phố Oklahoma City, thủ phủ tiểu bang Oklahoma.

Xếp thứ 5 là VĐV bóng rổ nhà nghề Mỹ. Đó là anh Carmelo Anthony 28 tuổi (ảnh 5), với khoản thu nhập của năm 2011 là 20,9 triệu USD. Hiện C. Anthony đang khoác áo Đội Denver ở tiểu bang Colorado.

Đứng thứ 6 là "vua tốc độ" Usain Bolt 26 tuổi (ảnh 6) người đảo quốc Jamaica trong vùng Caribe. U. Bolt từng là nhà vô địch Olympic Bắc Kinh-2008 ở các cự ly chạy 100m và 200m trên đường phẳng, đồng thời 7 lần liên tiếp đoạt danh hiệu là người chạy nhanh nhất thế giới. Tổng thu nhập của Bolt trong năm 2011 là 20,3 triệu USD.

Kế đến là tay vợt lừng danh 25 tuổi người Cộng hòa Serbia Novak Djokovic (ảnh 7), với mức thu nhập trong cả năm 2011 là 19,8 triệu USD.

Thêm một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp Mỹ được xếp thứ 8. Đó là VĐV 27 tuổi Chris Paul (ảnh 8) đang chơi cho Đội New Orlenans của tiểu bang Louisiana, cùng khoản thu nhập thường niên là 19,2 triệu USD.

Đứng thứ 9 là VĐV quần vợt nổi tiếng 30 tuổi Li Na (ảnh 9) mang quốc tịch Trung Quốc, với tổng thu nhập là các giải thưởng qua những cuộc thi đấu trong khuôn khổ năm 2011 là 18,4 triệu USD.

Xếp thứ 10 vẫn lại một cầu thủ bóng rổ Mỹ nhà nghề với mức thu nhập là 18,2 triệu USD/năm. Đó là Deron Williams 28 tuổi (ảnh 10) đang khoác áo Đội Utah thành viên NBA.

Cuối cùng là Paul Gason 32 tuổi mang quốc tịch Tây Ban Nha (ảnh 11). P. Gason ký hợp đồng dài hạn với Đội bóng rổ Los Angeles Lakers ở tiểu bang California của Mỹ, cùng mức lương thường niên là 17,2 triệu USD

Quang Long (theo Forbes)
.
.