Những sân vận động diễn ra EURO 2012

Chủ Nhật, 10/06/2012, 16:05

Vòng chung kết EURO 2012 sẽ chính thức bắt đầu vào ngày 8/6 tại 2 quốc gia Đông Âu: Ba Lan và Ukraina. Mọi công tác chuẩn bị gần như đã được hoàn tất và chỉ còn chờ các đội bóng đến là ngày hội bóng đá bắt đầu. Các fan hâm mộ của môn túc cầu đang thổn thức theo từng bước đi của 16 đội bóng. Họ sẽ thi đấu ở những sân vận động sau:

1- Sân vận động quốc gia (Ba Lan), sức chứa 58.500 chỗ ngồi

Sân vận động quốc gia được xây dựng vào giữa năm 2008 - 2011 để phục vụ EURO 2012 với kinh phí 255 triệu bảng từ nguồn vốn của chính phủ. Đây là nơi diễn ra lễ khai mạc và trận mở màn EURO 2012 giữa đội chủ nhà Ba Lan và Hy Lạp vào ngày 8/6.

2- Sân PGE Arena (Ba Lan), sức chứa 40.000 chỗ ngồi

Sân PGE Arena nằm ở phía bắc Ba Lan được xây dựng từ khoảng giữa năm 2008 - 2011 để phục vụ EURO 2012. Nổi bật với vẻ bề ngoài là kính, đây cũng là sân nhà của CLB Lechia Gdansk.

3- Sân City Poznan (Ba Lan) với 40.000 chỗ ngồi

Sân City Poznan được xây dựng vào năm 1968 và được cải tạo để phục vụ EURO 2012. Đây là sân nhà của hai CLB: Lech Poznan và Warta Poznan. Sân này gây ấn tượng mạnh với người hâm mộ về hệ thống bầu khí quyển được tạo ra từ điện bao quanh.

4- Sân Municipal (Ba Lan) có sức chứa 40.000 chỗ ngồi

Sân Municipal được thiết kế trông giống như một chiếc đèn lồng Trung Quốc và được hoàn thành vào tháng 9/2011. Sân Municipal nằm ở Wroclaw là một kỳ công kiến trúc của bóng đá hiện đại, với một trung tâm thương mại hoành tráng và hệ thống xe điện hiện đại nhằm phục vụ tốt nhất cho EURO 2012.

5- Sân Olympic (Ukraina) có sức chứa 60.000 chỗ ngồi

Sân Olympic là sân vận động lớn nhất Ukraina được đặt tại thủ đô Kiev. Sân này được biết đến như là sân nhà của CLB Dynamo Kiev - đội bóng thành công nhất Ukraina cả ở giải đấu quốc nội và châu lục. Sân này vừa mới được cải tạo lại với hệ thống mái nhà trong suốt. Đây chính là sân tổ chức trận chung kết EURO 2012 (ngày 2/7). 

6- Sân Arena Lviv (Ukraina) với  34.915 chỗ ngồi

Sân Arena Lviv nằm ở phía tây Ukraina, gần biên giới với Ba Lan và được xây dựng phục vụ EURO 2012. Sân này chính thức được khai trương ngày 10/12/2011 và là ngôi nhà mới của CLB FC Karpaty Lviv.

7- Sân Metalist (Ukraina) với 38.633 chỗ ngồi

Sân Metalist nằm ở trung tâm thể thao Kharkov và là sân nhà của CLB Metalist Kharkov. Sân Metalist được xây dựng từ năm 1926 và được nâng cấp từ 2007 - 2009 để phục vụ EURO 2012. Các nâng cấp bao gồm việc xây dựng một khu vực tập trung đông đúc, ở phía nam có một trung tâm mua sắm 3 tầng với những sản phẩm thương hiệu.

8- Sân Donbass Arena (Ukraina): 52.500 chỗ ngồi

Sân Donbass Arena (khác với sân cùng tên của nước Đức) được xây dựng phục vụ cho EURO 2012 với kinh phí đầu tư 400 triệu USD. Sân này nằm ở trung tâm của thành phố Donetsk và đã có một vài trận đấu tại Champions League dành cho CLB Shakhtar Donetsk được tổ chức ở đây

Văn - Phương Thu (tổng hợp)
.
.