Robot biên phòng

Thứ Năm, 21/06/2012, 14:35

Ít người biết rằng trong biên chế thường trực của quân đội Hàn Quốc canh giữ đường biên giới với CHDCND Triều Tiên có… 2 robot biên phòng, thực thi mọi nhiệm vụ như những người lính bình thường khác.

Robot được trang bị hệ thống điện tử đa năng đời mới có thể phân tích giọng nói, phát hiện mọi chuyển động qua thiết bị cảm ứng nhiệt hồng ngoại, cũng như sẵn sàng thực thi mọi mệnh lệnh từ trung tâm chỉ huy. Vũ khí trang bị cho robot là súng tiểu liên và súng phóng lựu nhằm đáp trả những mối nguy cận kề.

Hiện robot canh gác đang trong quá trình thử nghiệm, nếu kết quả khả quan sẽ được trang bị cho các đồn biên phòng dọc khu phi quân sự ngăn đôi bán đảo Triều Tiên.

Được biết, tương quan lực lượng giữa 2 miền Triều Tiên là 655.000 lính của quân đội Hàn Quốc so với 1,2 triệu binh sĩ CHDCND Triều Tiên. Do tỷ lệ sinh đẻ ở Hàn Quốc ngày càng giảm, buộc các nhà khoa học nước này phải tạo ra thế hệ người máy mới có thể thay thế người lính thật bằng xương bằng thịt

K.D. (theo Yonhap)
.
.