Tác phẩm nghệ thuật của Đức Quốc xã đánh cắp được phát hiện trong ngân hàng Thụy Sĩ

Thứ Sáu, 29/06/2007, 08:45
Các công tố viên ở Thụy Sĩ đã phát hiện những bức họa bị Đức Quốc xã đánh cắp thời Thế chiến II trong tủ sắt thuộc sở hữu của Hermann Goering, lãnh đạo Quốc xã đã ra lệnh đánh cướp kho tàng nghệ thuật của các nước.

Mỗi bức họa trong số đó có giá đến hàng triệu euro và bao gồm các tác phẩm của Monet, Renoir, Pissarro, Durer, Sisley, Corot, Kokoschka, Van Kessel... Chiếc tủ sắt được thuê bởi Bruno Lohse, nhà sử học nghệ thuật nhận lệnh Đức Quốc xã định giá những tác phẩm nghệ thuật đánh cướp từ các vùng lãnh thổ bị Đức chiếm đóng, đặc biệt ở Pháp. Lohse qua đời vào tháng 3 vừa qua, thọ 95 tuổi.

Hơn 14 họa phẩm được một công tố viên Thụy Sĩ phát hiện trong chiếc tủ sắt nằm trong Ngân hàng Zurich trong khi tiến hành điều tra vụ án tống tiền và rửa tiền ở Munich và Liechtenstein.

Công tố viên Ivo Hoppler không tin vào mắt mình khi mở tủ sắt khá to trong Ngân hàng Zurcher Kantonalbank. Toàn bộ họa phẩm được cất giữ an toàn để phục vụ điều tra và sau đó mới quyết định ai sẽ sở hữu chúng

Diên San (theo Spiegel)
.
.