“Thành phố bí mật” của các tỉ phú Nga

Chủ Nhật, 13/05/2007, 09:10

Trong một khu rừng nằm bên ngoài thành phố Moskva có một địa điểm mà người ta gọi là “thành phố bí mật”, nơi các tỉ phú thể hiện lối sống vương giả tại những tòa dinh thự khổng lồ bằng đá hoa và vàng.

Theo tạp chí Forbes, Nga hiện nay có đến 60 nhà tỉ phú. Nhưng không giống như tỉ phú Roman Abramovich, nhân vật sở hữu Câu lạc bộ bóng đá Chelsea - phần lớn các tỉ phú Nga sinh sống ở Moskva và biến nơi này thành “căn nhà” của nhiều tỉ phú nhất thế giới. Và, cũng chính vì tài sản quá đồ sộ khiến nhiều người quan tâm nên các tỉ phú Nga muốn giữ bí mật về danh tính cũng như lối sống của họ.

Trong một khu rừng nằm bên ngoài thành phố Moskva có một địa điểm mà người ta gọi là “thành phố bí mật”, nơi các tỉ phú thể hiện lối sống vương giả tại những tòa dinh thự khổng lồ bằng đá hoa và vàng.

Những dấu hiệu đầu tiên của “thành phố” bí mật này là những hàng rào cây xanh dài ngút ngàn, cao ít nhất cũng 6 mét, và trên phần đỉnh được trang bị rất nhiều camera quan sát. Khi đi sâu vào khu rừng, trước mắt chúng ta hiện ra một thế giới khác, với những lâu đài lớn xây dựng theo kiến trúc phương Tây.

Svetlana (không phải tên thật), 18 tuổi, con gái của một người giàu nhất nước Nga, gọi dinh thự của cô là “túp lều”. Bên trong có hồ bơi, rạp chiếu phim, bãi chơi bowling, vườn tược v.v...

Svetlana nói: “Đây là tòa nhà mới nhất của chúng tôi. Nó được xây dựng trong 5 năm, với chi phí khoảng 20 triệu USD!”. Ngoài cơ ngơi này gia đình của Svetlana còn có 2 biệt thự khác trong nội thành Moskva, 2 lâu đài ở miền Nam nước Pháp và một ở Corsica.

Svetlana thường sử sụng máy bay riêng để bay đến ParisMilan mua sắm. Tuy thế sự giàu sang vẫn không biến Svetlana thành một cô gái hạnh phúc nhất trần gian.

Cô tâm sự: “Tôi sống trong cái chuồng mạ vàng. Không có bạn bè và cũng chẳng có tự do". Cách đây 15 năm, mọi thứ ở nước Nga đều thuộc sở hữu của nhà nước. Nhưng bây giờ 1/4 tài sản kinh tế của Nga nằm trong tay các tỉ phú

An Di (theo BBC)
.
.