Thụy Điển tiến hành đợt đổi tiền lớn nhất trong lịch sử

Thứ Ba, 15/09/2015, 08:15
Bà Christina Wejshammar, Vụ trưởng Vụ Hệ thống thanh toán tiền tệ (ABK), cơ quan độc quyền phát hành tiền giấy và tiền xu trực thuộc Ngân hàng Trung ương Thụy Điển (Riksbank) vừa cho báo giới biết, ABK đang ráo riết chuẩn bị cho đợt đổi tiền lớn nhất trong lịch sử 2 thế kỷ tồn tại nước này, với tổng trị giá gồm hơn 300 triệu đơn vị tiền giấy và 2 tỉ đơn vị tiền xu hoàn toàn mới.

Cụ thể kể từ đầu tháng 10 tới đây, Riksbank sẽ đưa vào lưu thông các đồng tiền giấy mới có mệnh giá là 20 krona, 50 krona, 200 krona và 1.000 krona. Trong giai đoạn từ ngày 1/10 đến ngày 30/6/2016, tất cả 3 loại hiện kim cũ có mệnh giá tương đương sẽ được thu hồi, để đến thời điểm cuối tháng 6 sang năm sẽ hết giá trị sử dụng.

Còn từ ngày 1/7/2016, Riksbank sẽ đưa vào lưu thông các loại tiền giấy còn lại gồm đồng 100 krona và 500 krona mới, cũng như 2 loại tiền xu mới là đồng 1 krona và 5 krona. Các đồng tiền cũ có mệnh giá tương đương sẽ hết giá trị sử dụng vào ngày 30/6/2017.

Khác với các lần trước là chỉ đổi tiến giấy mà không đổi tiền xu. Duy nhất trong hệ thống tiền tệ Thụy Điển chỉ có đồng xu mệnh giá 10 krona là được giữ nguyên, không tiến hành đổi sang tiền mới trong đợt này.

Các loại tiền giấy mới đều do họa sĩ G. Osterlund - Kulturresan thiết kế.

Loại tiền tệ mới được thiết kế bởi họa sĩ Goran Osterlund-Kulturresan, người giành chiến thắng trong số 8 họa sĩ lọt vào vòng chung kết cuộc thi thiết kế tiền mới diễn ra vào đầu tháng 6/2012. Không như các lần đổi tiền trước chỉ in hình những nhân vật tiêu biểu của nền quân chủ đất nước, các đồng tiền giấy mới đều khắc họa chân dung những vĩ nhân nổi tiếng trong lịch sử Thụy Điển thời hiện đại, như nữ văn sĩ Astrid Lindgren (1907-2002) trên đồng 20 krona, nữ siêu minh tinh màn bạc Greta Garbo (1905-1990) trên đồng 100 krona, đạo diễn điện ảnh Ingmar Bergman (1918-2007) trên đồng 200 krona, nữ danh ca opera Birgit Nilsson (1918-2005) trên đồng 500 krona, hay cố Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Dag Hammarskjold (1905-1961) cũng là người đầu tiên được đặc cách truy tặng Giải Nobel Hòa bình trên đồng 1.000 krona...

"Do loại tiền tệ cũ đã phát hành hơn 1/4 thế kỷ qua, trong bối cảnh hiện kim Thụy Điển là một trong những đồng tiền bị làm giả nhiều nhất trên thế giới, bắt buộc Riksbank phải đưa vào lưu thông loại tiền mới có tính bảo mật cao hơn - Vụ trưởng C. Wejshammar cho biết - Ngoài các họa tiết tinh xảo có thể nhận biết bằng mắt thường ra, là những dòng chữ in chìm cả bằng tiếng Thụy Điển lẫn tiếng Anh, cũng như hơn 30 ngôn ngữ khác chỉ có máy chuyên dụng của ABK mới cảm nhận được, chưa kể giấy in cũng như hợp chất kim loại đúc tiền cấu thành từ những nguyên liệu đặc biệt, khiến bọn chuyên làm bạc giả khó bề bắt chước".

Quang Long (theo International Business Times)
.
.