Trò chơi máy tính kiểm soát bằng mắt cho trẻ khuyết tật

Thứ Sáu, 16/03/2012, 13:35

Trong tương lai gần, người chơi game máy vi tính có thể điều khiển trò chơi bằng chuyển động của mắt. Ý tưởng này được các nhà nghiên cứu tại một trường đại học ở Anh phát triển.

Dự án tại Trường đại học De Montfort cho phép các game thủ trẻ bị khuyết tật chơi trò chơi trên máy vi tính như người bình thường. Học cách kiểm soát các trò chơi bằng cách theo dõi mắt cũng nhằm mục đích giúp đỡ trẻ em khuyết tật tham gia vào những môi trường thế giới thực.

Tiến sĩ Vickers, người đứng đầu công trình nghiên cứu trên cho biết, dự án của ông đang phát triển theo hướng hệ thống dễ truy cập hơn và chi phí thấp hơn, giúp đưa các trò chơi vào tầm với của trẻ em khuyết tật, vốn không thể điều khiển chuột hoặc bàn phím.

Các nhà nghiên cứu tại Trường Đại học De Montfort (Anh) muốn phát triển một hệ thống dò tìm cử động mắt thoải mái hơn.

Nhờ kỹ thuật mới, chúng có thể "ấn" vào các nút và điều khiển một nhân vật bằng cách nhìn vào các điểm khác hiện diện trên màn hình. Trong một trò chơi tàu vũ trụ, ông cho biết người chơi có thể bắn súng bằng cách nhìn cố định vào một nút trên màn hình

Minh Nhựt (theo BBC News)
.
.