WTO - Tái khởi động đàm phán thương mại tại New Delhi (Ấn Độ)
Cuộc họp nhằm thu hẹp khoảng cách giữa các nước phát triển và đang phát triển, đồng thời “làm chất xúc tác” để vực dậy các cuộc đàm phán thương mại toàn cầu.
Tổng giám đốc WTO Pascal Lamy cho biết, cuộc gặp kéo dài 2 ngày (3 và 4/9/2009) có thể đặt nền móng cho sự thúc đẩy cuối cùng nhằm đạt được một hiệp ước thương mại tự do toàn cầu mới vào năm tới.
Ông Pascal Lamy còn cho biết: "Các bộ trưởng WTO sẽ có cơ hội bàn về cách thức hoàn tất Vòng đàm phán
Theo Hãng tin AFP thì cuộc gặp này được xem là sự chuẩn bị cho những bước tiến triển tại hội nghị các nhà lãnh đạo G20 - nhóm các nước giàu và đang nổi ở
Cuộc gặp nói trên có sự tham dự của đại diện những thành viên quan trọng của WTO, như Liên hiệp châu Âu, Mỹ và Trung Quốc.
Vào tháng 7 vừa qua, các nước công nghiệp hàng đầu và 5 nền kinh tế mới nổi, trong đó có Ấn Độ, Trung Quốc, Brazil... đồng ý sẽ nỗ lực đạt được một thỏa thuận vào cuối năm 2010. Để làm được điều này, tất cả 153 thành viên WTO phải đồng ý về một hiệp ước, trong đó giảm bớt đáng kể những trợ cấp dành cho nông dân ở Bắc Mỹ và châu Âu, đồng thời hạ thấp các rào cản thương mại khác.
Những bất đồng giữa Ấn Độ và Mỹ về vấn đề bảo trợ nông nghiệp tại những nước nghèo đã góp phần dẫn đến sự sụp đổ của Vòng đàm phán