12 kỷ lục Phật giáo Việt Nam chào mừng Đại lễ Phật đản LHQ 2008

Thứ Bảy, 24/05/2008, 17:00
Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc (LHQ) Vesak 2008 được xem là sự kiện văn hóa lớn nhất trong lịch sử hơn 2000 năm của Phật giáo diễn ra tại Việt Nam. Sau đây là một vài chuyện bên lề đại lễ này:

Ngày 15/5/2008, chào mừng Đại lễ Phật đản LHQ lần đầu tiên tổ chức ở Việt Nam, Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam - VIETKINGS đã công bố 12 kỷ lục Phật giáo Việt Nam.

1. Đại lễ Phật đản lớn nhất Việt Nam (Ủy ban Tổ chức quốc tế Đại lễ Phật đản LHQ và Giáo hội Phật giáo Việt Nam) tổ chức từ ngày 13 đến 17/5/2008 với số đại biểu chính thức là gần 3.500 đến từ 75 quốc gia trên thế giới.

2. Hội thảo Phật giáo quốc tế lớn nhất Việt Nam (Ủy ban Tổ chức quốc tế Đại lễ Phật đản LHQ): số lượng người tham dự: 5.000 người từ 75 quốc gia, trên 600 phái đoàn.

3. Hội thảo có số người ăn chay nhiều nhất Việt Nam: 5.000 người do Ban điều phối quốc gia, Giáo hội Phật giáo Việt Nam và IOC tổ chức (Công ty Thực phẩm chay Âu Lạc).

Lá cờ Phật giáo lớn nhất Việt Nam.

4. Vở cải lương về “Cuộc đời đức Phật” lớn nhất và ấn tống nhiều nhất Việt Nam: Kịch bản: Tuệ Quang. Cố vấn & biên tập: Thích Nhật Từ. Đạo diễn CD: Hồ Ngọc Xum. Đạo diễn sân khấu Trần Ngọc Giàu. Số lượng ấn tống đĩa DVD: 30.000. (Nhóm Pháp âm Đạo Phật ngày nay thực hiện).

5. Cặp đèn lớn nhất Việt Nam (tại Chùa Hoằng Pháp,  huyện Hóc Môn, TP HCM) mỗi đèn cao 12m, nặng 10 tấn, sườn bằng sắt bọc vải. Khinh khí cầu Đức Phật đản sanh lớn nhất Việt Nam (Ủy ban Tổ chức quốc tế Đại lễ Phật đản LHQ và Công ty XD và ĐT Nam Việt Á).

6. Lá cờ Phật giáo lớn nhất Việt Nam: dài 26,32m (ứng với năm Phật đản), rộng 18m, nặng khoảng 60kg, bay cao bằng chùm khí cầu từ 30 đến 40 quả. (Phá kỷ lục Việt Nam - Ban Phật giáo quốc tế và Công ty TNHH Dịch vụ Chiến Thắng).

7. Cuộc triển lãm ảnh Phật giáo nhiều nhất Việt Nam: khoảng 1.000 tấm ảnh với các chủ đề: Các ngôi chùa Việt Nam trong 20 thế kỷ; Kỷ lục Phật giáo Việt Nam; Phật tích Nê Pan và Ấn Độ; Đạo Phật và cuộc sống và các sinh hoạt Phật sự... của nhà nhiếp ảnh Võ Văn Tường và các nhà nhiếp ảnh khác. (Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam).

Lễ thắp nến cầu nguyện Hòa bình lớn nhất Việt Nam.

8. Chương trình nhạc Giao hưởng Phật giáo lớn nhất: gồm 500 nhạc công tham gia biểu diễn vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 16/5/2008. (Nhạc sĩ Nguyễn Thiện Đạo và Đại đức Thích Đức Thiện (công bố và xác lập ngày 16/5/2008).

9. Lễ thắp nến cầu nguyện hòa bình lớn nhất Việt Nam - Giáo hội Phật giáo Việt Nam (công bố và xác lập 16/5/2008). Số lượng tham dự: 20.000 người. Số quốc gia: 75. Số lượng nến: 20.000 cây.

10. Lễ trồng cây Bồ đề nhiều nhất Việt Nam - Chùa Bái Đính - Khu Du lịch Văn hóa Trường An - Ninh Bình (công bố và xác lập ngày 17/5/2008). Số lượng 100 cây. Nguồn gốc: chiết từ cây bồ đề Ấn Độ. Địa điểm trồng: chùa Bái Đính. Thời gian: 11 giờ ngày 17/5/2008.

11. Ngôi chùa thả hoa đăng chào mừng đại lễ Phật đản nhiều nhất Việt Nam - Chùa Thành - Diên Khánh Tự - Lạng Sơn (công bố và xác lập ngày 18/5/2008).

12. 10.000 hoa đăng được chư tôn tăng ni phật tử thả xuống sông Kỳ Cùng vào tối 18/5/2008

PV
.
.