Ấn Độ: Lại đánh bom đường sắt

Thứ Tư, 22/11/2006, 09:30
Vào khoảng 18h10' ngày 20/11 (giờ địa phương), chuyến tàu chở khách đi từ Haldibari đến New Jalpaiguri đã bị đánh bom khi dừng tại ga Belakoba, gần ngôi làng Belakova, phía Tây Bắc vịnh Bengal.

Do công suất của quả bom lớn nên đã khiến ít nhất hơn 10 người chết và khoảng 60 người bị thương. Được biết, công tác cứu hộ gặp khó khăn vì lửa và khói bốc lên mù mịt từ các toa tàu. Tuy chưa làm rõ nguyên nhân của vụ nổ, nhưng theo cảnh sát, địa điểm xảy ra vụ nổ là nơi hẻo lánh và các phần tử ly khai của tổ chức giải phóng Kamtapur (KLO) hoạt động khá mạnh tại khu vực phía Tây vịnh Bengal và Assam. Đây là vụ đánh bom đường sắt tiếp sau vụ đánh bom tàu hoả tại Mumbai hồi tháng 7 vừa qua khiến hơn 200 người chết

.
.