Ấn Độ mua vũ khí nhiều nhất thế giới

Thứ Sáu, 09/09/2005, 07:30
Với những hợp đồng có tổng trị giá 5,7 tỷ USD, năm 2004, Ấn Độ đã vượt cả Arab Saudi (2,9 tỷ USD) và Trung Quốc (2,2 tỷ USD), trở thành quốc gia dẫn đầu về mua vũ khí trên thế giới.

Mỹ - quốc gia thường khởi nguồn cho các cuộc tấn công quân sự và tổ chức "Cách mạng nhung" ở nhiều nước trên thế giới là nhà kinh doanh khổng lồ trong lĩnh vực mua bán vũ khí. Tin tức từ tờ Thời báo New York ngày 1/9 cho biết, Mỹ chiếm 33,5% các hợp đồng mua bán vũ khí trên thế giới trị giá khoảng 12,4 tỷ USD. Đặc biệt, trong 2 năm trở lại đây, tốc độ mua bán vũ khí của Mỹ với các quốc gia đang phát triển ngày càng gia tăng.

Nga là quốc gia đứng thứ 2 trong lĩnh vực này với 16,5%. Trong năm 2004, Nga đã ký các hợp đồng buôn bán vũ khí trị giá 5,9 tỷ USD với các quốc gia đang phát triển. Vị trí thứ 3 thuộc về Anh với những bản hợp đồng mua bán vũ khí với Israel và Pháp trị giá 3,2 tỷ USD. Ước tính, số tiền mà ngành công nghiệp vũ khí trên thế giới thu được trong năm 2004 là 37 tỷ USD

Hoàng Hải (theo Reuters)
.
.