Ấn Độ thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo tầm trung

Thứ Sáu, 13/04/2007, 14:00
Ngày 12/4, Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, quân đội nước này vừa thử nghiệm thành công loại tên lửa đạn đạo tầm trung.

Mang tên Agni-III, tên lửa này được thử nghiệm tại Wheeler Island, cách thủ phủ bang Orissa 180km về phía Đông Bắc.

Với độ dài 16m, tên lửa Agni-III nặng khoảng 48 tấn và có thể được kích hoạt bằng hệ thống điện thoại di động, phóng xa tối đa 3.000km và có thể mang đầu đạn hạt nhân.

Đây là lần thứ II, Ấn Độ thử tên lửa Agni-III. Lần đầu tiên thử nghiệm vào tháng 7 năm ngoái nhưng bị thất bại

.
.