Ấn Độ tịch thu hàng trăm quả mìn sát thương

Thứ Bảy, 14/10/2006, 11:00
Lực lượng an ninh Ấn Độ này đã tịch thu 543 quả mìn sát thương cùng nhiều đạn dược khi triệt phá một đường dây ăn cắp vũ khí từ một xưởng quân giới tại thành phố Kolkata.

Ngày 12/10, người phát ngôn Bộ Quốc phòng ấn Độ cho biết, lực lượng an ninh nước này đã tịch thu 543 quả mìn sát thương cùng nhiều đạn dược khi triệt phá một đường dây ăn cắp vũ khí từ một xưởng quân giới tại thành phố Kolkata ở miền Đông. Ba đối tượng, trong đó có một quân nhân, đã bị bắt giữ.

Theo đánh giá, đây là một trong những vụ ăn cắp vũ khí lớn nhất được phát hiện và rất có thể những vũ khí kiểu này sẽ rơi vào tay lực lượng cực đoan. Theo đánh giá, loại mìn sát thương này có sức công phá rất mạnh và một quả có thể giết chết nhiều người

.
.