An ninh biển khu vực Đông Nam Á: Quân đội vào cuộc

Thứ Sáu, 04/03/2005, 08:45

Hội nghị an ninh biển trong khu vực Đông Nam Á diễn ra từ ngày 2 đến 4/3/2005 tại Singapore. Trong hội nghị, Singapore tuyên bố, từ tháng 3/2005 binh lính của họ sẽ tháp tùng các tàu chở hàng hoá và hành khách nào mà họ cho rằng dễ gặp phải những mối nguy hiểm về an ninh, nhất khi đi qua khu vực eo biển Malacca, nơi nổi tiếng có nhiều cướp biển.

Tham dự Hội nghị có các chuyên gia về biển của quân đội, cảnh sát và các cơ quan bảo vệ luật pháp khácở các nước thuộc "Diễn đàn khu vực ASEAN" (ARF).  Những nước này gồm 10 quốc gia thành viên ASEAN và 14 đối tác, trong đó có Mỹ, Trung Quốc, Liên bang Nga, Nhật Bản, Australia và các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU)...

Nhiều vấn đề trong hợp tác đa phương để tăng cường bảo đảm an ninh biển đã được thảo luận tại Hội nghị. Đại diện Singapore cũng đã đề nghị các nước trong ARF tiến hành tập trận chung

Thư Anh
.
.