Anh: Nguy cơ khủng bố bằng xe chở nhiên liệu

Thứ Tư, 17/08/2005, 10:49

Bộ trưởng Nội vụ Anh Charler Clarke hôm 15/7 đã bày tỏ lo ngại về khả năng những vụ đánh bom mới, nhưng có thể theo những phương cách khác như lợi dụng các loại xe chở nhiên liệu.

Mặc dù đã bắt được một số kẻ bị tình nghi tổ chức các vụ đánh bom khủng bố ở London hôm 7/7, cảnh sát Anh cũng đã phải thừa nhận, họ chưa phát hiện được kẻ chủ mưu nào đứng đằng sau vụ khủng bố này.

Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại Anh, các lực lượng  an ninh và cảnh sát nước này đang tiếp tục điều tra để tìm kiếm xem có băng video nào ghi lại lời thú nhận của 4 kẻ đánh bom liều chết trước khi chúng thực hiện các vụ đánh bom ở hệ thống xe điện ngầm và xe buýt làm thiệt mạng 52 người hôm 7/7 ở London hay không. Họ không tin chúng có thể hành động độc lập mà không có sự trợ giúp, hậu thuẫn của những người khác, chẳng hạn về kỹ thuật chế tạo bom, vận chuyển, thậm chí cả tài chính

PV
.
.