Anh: Phát hiện 18 trang web rao bán Tamiflu giả

Thứ Ba, 27/12/2005, 10:40

Báo cáo của Cơ quan phụ trách dược phẩm và chăm sóc y tế Anh (MHRA) cho biết, trên mạng internet toàn cầu đang có 18 trang web được xác định là rao bán bất hợp pháp dược phẩm chống cúm gia cầm ở người Tamiflu. 7 trong số những trang web này ở Mỹ, 3 trang web ở Anh, 2 ở Canada, số còn lại ở Thụy Sĩ, Singapore, Manta...

Các cơ quan an ninh đang lo ngại với tình trạng ngày càng lây lan nhanh của dịch cúm gia cầm, nhiều người vì quá lo lắng có thể sẽ tìm mua thuốc Tamiflu qua mạng internet và đây sẽ là thời cơ để những kẻ làm hàng giả tiêu thụ sản phẩm. Giải pháp trước mắt là mở một chiến dịch nhằm nâng cao ý thức người dân trước những nguy cơ rủi ro do mua Tamiflu qua internet mà không thông qua các hệ thống chăm sóc y tế quốc tế.

Chỉ trong gần một tháng qua, cơ quan an ninh Mỹ đã thu giữ hơn 50 hộp Tamiflu giả tại một cơ sở của cơ quan bưu chính ở sân bay quốc tế San Francisco.

Tin từ Đài phát thanh Trung Quốc khẳng định, nước này đã chính thức cho thử nghiệm vaccine phòng cúm gia cầm trên cơ thể người và kết quả ban đầu khá khả quan. Các chuyên gia y tế đã tiến hành tiêm vaccine cho nhóm tình nguyện viên đầu tiên gồm 6 người. Sau nửa giờ quan sát, các chuyên gia y tế chưa thấy xuất hiện dấu hiệu xấu nào trên người những tình nguyện viên. Mục đích của lần thử nghiệm này là kiểm tra tính an toàn của vaccine trước khi có thể đưa ra sử dụng rộng rãi. Tuy nhiên, quá trình thí nghiệm này phải mất 9 tháng và sau 3 tháng đầu phải có kết luận sơ bộ

Hoàng Hải
.
.